TT Biden lần đầu hạ lệnh không kích, dân thường ở biên giới Iraq - Syria thương vong?

Cuộc không kích đầu tiên ở biên giới Iraq - Syria theo mệnh lệnh của Tổng thống Biden được cho đã gây ra thương vong cho dân thường. 

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 27/6 tuyên bố, quân đội nước này đã thực hiện “các cuộc không kích chính xác mang tính phòng vệ” nhằm vào loạt cơ sở bị tình nghi là nơi hoạt động của các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn ở biên giới Iraq – Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, đợt không kích được thực hiện theo mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng thống Joe Biden.

{keywords}
Tổng thống Biden lần đầu hạ lệnh không kích ở biên giới Iraq - Syria nghi gây ra thương vong cho dân thường. (Ảnh: RT)

“Theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, vào chiều ngày 27/6, quân đội Mỹ đã thực hiện đợt không kích chính xác mang tính phòng vệ nhằm vào các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới giữa Iraq và Syria. Mục tiêu tấn công đã được lựa chọn, bởi đây là các cơ sở mà những nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn sử dụng để triển khai tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh sĩ và cơ sở của Mỹ ở Iraq”, tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho hay.

“Điển hình, các cuộc không kích của Mỹ đã nhằm vào kho vũ khí và cơ sở điều hành hoạt động tại 2 vị trí ở Syria và 1 vị trí ở Iraq, tất cả đều nằm gần vùng biên giới Iraq – Syria. Một vài nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn bao gồm Kata'ib Hezbollah (KH) và Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS) đã sử dụng các cơ sở này”, Lầu Năm Góc cho biết thêm.

Trong khi đó, truyền hình quốc gia Syria cho hay một vụ không kích của Mỹ nhằm vào tỉnh Deir ez-Zor, phía đông Syria, đã khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo kênh Al-Ikhbariya, chiến đấu cơ mà khả năng là của Mỹ đã tấn công vào các tòa nhà dân sinh nằm ở thị trấn Al Bukamal.

Chính quyền Syria đã nhiều lần nhấn mạnh sự hiện diện của Mỹ ở Syria là vi phạm chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế và nhằm mục đích tiếp cận các mỏ khai thác dầu ở Cộng hòa Hồi giáo.

Military.com dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, các đợt tấn công trong khu vực được dàn chiến đấu cơ F-15 và F-16 thực hiện và sử dụng các loại đạn có độ chính xác cao. Dàn máy bay quân sự được báo cáo xuất phát từ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và sau đó trở lại căn cứ an toàn khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng theo nguồn tin, hiện còn quá sớm để kết luận có dân thường hay phiến quân thương vong sau đợt không kích của Mỹ.  

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jessica McNulty cũng cho hay, quân đội Mỹ đang tiến hành đánh giá hậu quả sau các đợt không kích. Bà McNulty cho biết kể từ tháng Tư, các tay súng phiến quân được Iran hậu thuẫn đã triển khai ít nhất là 5 vụ tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều cơ sở và lực lượng của Mỹ và đồng minh.

Bà McNulty nhấn mạnh, Mỹ đã đưa ra thông báo trước cho các đồng minh và đối tác về những cuộc không kích trên.  

Ngoài ra, đòn không kích của Mỹ hôm 27/6 được cho là hành động đáp trả sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và binh sĩ Mỹ ở Iraq. 

Nga lần đầu điều tiêm kích MiG-31K mang 'siêu tên lửa' Kinzhal tới Syria

Nga lần đầu điều tiêm kích MiG-31K mang 'siêu tên lửa' Kinzhal tới Syria

Nga lần đầu điều tiêm kích MiG-31K mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria để tham gia tập trận.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !