Truyền thông TQ "khoe" súng phóng lựu “phát uy” trên chiến trường Trung Đông

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, gần đây, súng phóng lựu LG5/QLU-11 của Trung Quốc đã nhiều lần “phát uy” trên chiến trường Trung Đông, đây là vũ khí hạng nhẹ độ chính xác cao của Trung Quốc.

Mạng military.china.com ngày 4/11 cho biết, qua theo dõi các video về tình hình chiến trường Trung Đông thời gian qua, các binh lính của một số quốc gia ở Trung Đông đã sử dụng súng phóng lựu LG5/QLU-11 được nhập khẩu từ Trung Quốc để chiến đấu.

Đây là loại vũ khí có độ chính xác cao của Trung Quốc, được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm laser đo khoảng cách, kính ngắm với khả năng hiển thị ảnh nhiệt và thậm chí là một cơ cấu máy tính siêu nhỏ để tính toán đường đạn, cũng như lựu đạn mới với khả năng nổ chính xác trên không.

Súng phóng lựu LG5/QLU-11 được binh lính Trung Đông sử dụng. Nguồn: China.com.

Mẫu vũ khí LG5/QLU-11 đã được lực lượng Thủy quân Lục chiến Trung Quốc sử dụng thử nghiệm trong cuộc đối đầu với cướp biển Somalia ở Vịnh Aden năm 2018, ngay sau đó, một số quốc gia ở Trung Đông đã đặt mua lô vũ khí này. LG5/QLU-11 được thiết kế để tấn công chính xác tầm xa vào binh lính, công sự và xe hạng nhẹ, do đó được mô tả là súng phóng lựu với “độ chính xác của súng bắn tỉa”.

Theo các tài liệu được công khai, tầm bắn hiệu quả của súng tối đa có thể lên tới 2.000 mét, súng LG5/QLU-11 được trang bị băng đạn tròn dạng trống giống với các loại súng phóng lựu liên thanh, cơ số đạn dự trữ từ 4 tới 15 viên tùy kích thước hộp tiếp đạn. Ở cự ly 600 m, súng có độ chính xác gần như tuyệt đôi. Điều này có nghĩa là khi bắn, súng có thể phóng 3 lựu đạn vào một ô cửa sổ hoặc cửa ra vào của một tòa nhà ở cự ly 600 m, hoàn toàn có thể tiêu diệt đối phương trú ấn trong tòa nhà đó.

Tính năng trên làm cho vũ khí này mạnh hơn hầu hết các súng bắn tỉa 12,7 mm, thường không có khả năng kiểm soát hỏa lực hiệu quả và không thể sử dụng lực nổ để sát thương đối phương trong phạm vi nhất định. Súng LG5/QLU-11 tương tự như súng phóng lựu chính xác cao XM25 của Mỹ, người dùng có thể phóng một quả lựu đạn 25 x 59 mm với công nghệ điều khiển hỏa lực và thiết lập thời gian nổ chính xác, tuy nhiên súng này không được sản xuất hàng loạt. Điều này làm cho vũ khí của Trung Quốc trở thành vũ khí “phục vụ đại chúng” duy nhất trên thị trường.

LG5/QLU-11 của Trung Quốc là vũ khí “phục vụ đại chúng” duy nhất trên thị trường súng phóng lựu. Nguồn: China.com

LG5/QLU-11 có hai biến thể, loại xuất khẩu và loại nội địa: Phiên bản LG5 cỡ 40x53 mm có thể được sử dụng để phóng lựu đạn áp suất cao của NATO 40 x 53 mm hoặc lựu đạn BGJ-5 40 x 53 mm. Để đáp ứng khách hàng ở các quốc gia như Trung Đông, Súng phóng lựu LG5/QLU-11 có khả năng phóng tất cả lựu đạn tốc độ cao  tiêu chuẩn của NATO loại 40 mm

Theo nguồn tin của truyền thông Mỹ, lính bắn tỉa đặc chủng của Trung Quốc được trang bị lựu đạn nổ có độ chính xác cao BGJ-5 loại 40 mm. Thậm chí Trung Quốc còn tuyên truyền rằng, LG5/QLU-11 có thể sử dụng lựu đạn tốc độ thấp để tấn công các máy bay không người lái loại nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế cỡ nòng cụ thể của LG5/QLU-11 là 35x32 mm và nó chỉ có thể phóng lựu đạn SR 35x32 mm.

Ra đời từ năm 2011 nhưng khẩu súng phóng lựu LG5 / QLU-11 của quân đội Trung Quốc lại cực kỳ ít người biết tới và không xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, ở khu vực Trung Đông có Somalia, Syria, Sudan sử dụng súng phóng lựu LG5.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: súng phóng lựu Trung Quốc chiến trường Trung Đông vũ khí Trung Quốc súng phóng lựu LG5/QLU-11 của Trung Quốc súng của Trung Quốc

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !