Truyền thông Mỹ chỉ ra máy bay quân sự nguy hiểm nhất của Nga

Chuyên gia quân sự Piotr Butowski chia sẻ trong một bài viết trên tạp chí Aviation Week & Space Technology của Mỹ cho rằng, máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa siêu thanh Tu-160 là loại máy bay quân sự nguy hiểm nhất của Nga.

Theo đó, ông Butowski nhận định, trong các máy bay ném bom của Liên Xô (Nga) thì Tu-160 hiện là máy bay quân sự lớn nhất thế giới.

Ông Butowski cũng cho rằng việc hiện đại hóa do Nga thực hiện sẽ nâng cao hơn nữa khả năng chiến đấu của máy bay ném bom. Cụ thể ở đây là Tu-160 sẽ được trang bị tên lửa Kh-BD với tầm bay xa hơn.

“Lực lượng không quân vũ trụ Nga hiện có 17 máy bay mang tên lửa Tu-160, nhưng vào tháng 1/2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mới giai đoạn 2021-2027 sẽ cung cấp thêm 10 máy bay ném bom loại này nữa”, ông Butowski nhớ lại.

“Nga dự định sẽ duy trì máy bay ném bom chiến lược Tu-160 (NATO gọi là Blackjack) cho đến những năm 2060”, ông Butowski cho biết thêm.

{keywords}
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của không quân Nga. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, ông Butowski cũng lưu ý đến việc máy bay mang tên lửa của Nga tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, cũng như các chuyến bay của Tu-160 tới Venezuela (vào tháng 12/2018) và Nam Phi (vào tháng 10/2019).

Máy bay ném bom Tu-160 là một trong những tuyệt phẩm công nghệ quốc phòng Liên Xô. Do Cục thiết kế Tupolev (Liên Xô) nghiên cứu phát triển từ những năm 1980. Đây được xem là máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới từng được chế tạo. Nó cũng là máy bay ném bom đạt vận tốc nhanh nhất thế giới hiện nay cùng với khả năng mang nhiều vũ khí nhất.

Tu-160 được thiết kế với khả năng mang vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân tiến công mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Tu-160 cũng là một trong số ít máy bay ném bom hạng nặng trên thế giới thiết kế với kiểu cánh cụp cánh xòe.

Đây là loại máy bay được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu tối quan trọng bằng vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường ở các khu vực quân sự xa xôi về mặt địa lý, hậu phương sâu trong những vùng đất diễn ra hoạt động quân sự. Nhờ quá trình hiện đại hóa, hiệu suất tổng thể của loại máy bay này đã tăng lên một cách đáng kể, tầm bay đã tăng thêm một nghìn km. Theo hợp đồng hiện tại, việc chuyển giao cho quân đội loại máy bay Tu-160M đã được nâng cấp sẽ bắt đầu vào năm 2021.

Mới đây, National Interest nhận định: “Đây là máy bay ném bom nhanh nhất, lớn nhất, nặng nhất từng được con người chế tạo”. Ngoài ra, các tác giả cho biết, Nga đang tiến hành hiện đại hóa Tu-160, theo đó sẽ được trang bị động cơ và hệ thống điện tử cải tiến.

Tu-160 dài 54,1m, cao 13,1m, trọng lượng cất cánh tối đa tới 275 tấn. Điều này biến nó trở thành máy bay ném bom nói riêng và chiến đấu cơ nói chung lớn nhất thế giới từng được chế tạo (B-52 chỉ có trọng lượng cất cánh tối đa 220 tấn, B-2 vào khoảng 170 tấn).

Trước đó, theo nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa siêu thanh Kinzhal. Việc phát triển dự án tương ứng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, không rõ tên lửa Kinzhal sẽ được trang bị cho Tu-160 hay Tu-160M đã nâng cấp.

Thương vụ S-400 thứ hai, Nga-Thổ Nhĩ Kỳ toan tính điều gì?

Thương vụ S-400 thứ hai, Nga-Thổ Nhĩ Kỳ toan tính điều gì?

Bất chấp những lời “đe dọa” của Mỹ về các lệnh trừng phạt mới, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa tiếp tục quyết định mua hệ thống S-400 từ Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !