Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội nói gì khi bị tố 'vô trách nhiệm'?

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện "lá đơn đề nghị cho phép con chơi tự do trong sân trường và thư viện sau giờ học" đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Cụ thể, lá đơn đề nghị của Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội có nội dung yêu cầu phụ huynh đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cho phép học sinh chơi tự do trong sân trường và đọc sách tại thư viện sau giờ học chính khóa. Theo nội dung đơn, phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của con trong quá trình vui chơi.

Lá đơn đề nghị của trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội khiến nhiều người tranh cãi.

Ngay sau khi lá đơn đề nghị này xuất hiện, rất nhiều ý kiến bàn luận đều tỏ ra khó hiểu, không tán thành cách đặt vấn đề như trên của trường Ngôi sao Hà Nội. Nhất là khi hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước đang yêu cầu các trường học phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm với học sinh thì dường như trường Ngôi sao Hà Nội lại làm ngược?

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Vân Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội cho hay: “Tại trường chúng tôi, 16h10 hàng ngày sẽ là thời gian kết thúc buổi học và các cô giáo sẽ trông học sinh đến khoảng 17h.

Sau thời gian này, các bậc phụ huynh bận chưa thể đến đón con thì có một số lựa chọn: Hoặc là phụ huynh sẽ đăng ký cho con vào đọc sách tại thư viện nhà trường không mất chi phí. Thông thường, thư viện sẽ hoạt động đến khoảng 18h hàng ngày.

Hoặc là phụ huynh cũng có thể đăng ký cho con tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật, văn hóa, thể thao tại trường có người kiểm soát.

Hoặc phụ huynh có thể đăng ký cho con vào lớp trả muộn với mức phí 200 nghìn đồng/tháng và thường thì các cô sẽ trông con đến khi phụ huynh đón”.

Nhiều người cho rằng, việc yêu cầu phụ huynh ký cam kết cho con tự do trong sân trường sau giờ học và phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của con trong quá trình vui chơi thể hiện sự thiếu trách nhiệm của nhà trường.

“Không hiểu con chơi trong sân trường mà xảy ra vấn đề mất an toàn đáng lẽ nhà trường phải chịu trách nhiệm chứ tại sao lại là phụ huynh? Bản cam kết này giống như việc nhà trường đá quả bóng trách nhiệm sang chân phụ huynh. Nếu chơi trong sân trường mà có kẻ lạ đột nhập vào trường thì phụ phuynh kiểm soát làm sao?”, một phụ huynh cho hay.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Vân Trang cho biết: “Thực tế vài năm nay, năm nào nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh ký cam kết với nội dung như vậy. Tờ cam kết này để thể hiện rõ trách nhiệm của cả nhà trường và gia đình trong việc giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh chứ gia đình không thể phó mặc tất cả cho chúng tôi.

Tại trường lúc nào cũng có bảo vệ túc trực nên việc có người lạ đột nhập gây mất an toàn cho học sinh là chuyện khó có thể xảy ra. Và rõ ràng phụ huynh có rất nhiều lựa chọn cho con mình nếu đón con muộn.

Mặt khác, trước khi đăng ký cho con học tại trường, chúng tôi cũng đã phát cho phụ huynh cuốn sổ tay với rất nhiều thông tin và việc đón con muộn cũng được quy định rõ ràng trong đó.

Thực tế, ngay sau khi nắm bắt được thông tin có phụ huynh phản ứng với tờ cam kết của nhà trường, chúng tôi đã làm việc với phụ huynh lớp đó và đa số đều rất ủng hộ quan điểm của nhà trường”.

Hoàng Thanh
Từ khóa: Tiểu học Ngôi Sao THCS Ngôi Sao nhà trường thiếu trách nhiệm an toàn học sinh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !