Trưởng đoàn hải quân Philippines nói về giao lưu ở Song Tử Tây

Cuộc giao lưu này rất quan trọng đối với Hải quân hai nước Việt Nam và Phi-líp-pin vì mục đích của nó chính là giúp xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và hai quân đội.
Cuộc giao lưu nhân sự lần đầu tiên giữa lực lượng Việt Nam và Philippines (Phi-líp-pin) đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp ngày 8/6 trên đảo Song Tử Tây, để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp giữa lực lượng Hải quân của Việt Nam và Phi-líp-pin. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Ca-li-tô M.Ba-ri-dô (Carlito M Barizo), Phó tư lệnh Hải quân miền Tây Phi-líp-pin, Trưởng đoàn Phi-líp-pin tham dự sự kiện này:

Phóng viên (PV): Thưa Đại tá, hoạt động giao lưu này có ý nghĩa như thế nào với Hải quân hai nước?

Trưởng đoàn hải quân Philippines nói về giao lưu ở Song Tử Tây - ảnh 1

Đại tá Ca-li-tô M.Ba-ri-dô.

Đại tá M.Ba-ri-dô: Cuộc giao lưu này rất quan trọng đối với Hải quân hai nước Việt Nam và Phi-líp-pin vì mục đích của nó chính là giúp xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và hai quân đội. Bên cạnh đó, hoạt động này còn là tiền đề để giúp hai nước phát triển thịnh vượng hơn trong tương lai. Phi-líp-pin luôn luôn tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề. Những cuộc giao lưu như thế này sẽ là một trong những giải pháp cho bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa các quốc gia trong ASEAN.

Trưởng đoàn hải quân Philippines nói về giao lưu ở Song Tử Tây - ảnh 2

Đại diện hải quân Philippines và hải quân Việt Nam bên cột mốc chủ quyền Việt Nam trên đảo Song Tử Tây

PV: Vậy Hải quân hai nước đã nỗ lực như thế nào để có cuộc giao lưu đầu tiên này, thưa Đại tá?

Đại tá M.Ba-ri-dô: Cuộc giao lưu này là kết quả của hàng loạt cuộc họp giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Phi-líp-pin cũng như Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước. Bản ghi nhớ giữa Hải quân hai nước Việt Nam và Phi-líp-pin về tăng cường hợp tác song phương và chia sẻ thông tin được ký ngày 26-10-2011. Tiếp đó, tháng 3-2012, Hải quân hai nước ký “Quy chế giao lưu nhân sự tại đảo Song Tử Tây và đảo Song Tử Đông". Hai nước đã dự định tổ chức cuộc giao lưu nhân sự này từ lâu nhưng phải hoãn vài lần vì một số lý do bất khả kháng nhưng tới giờ thì mọi kế hoạch đã trở thành hiện thực.

PV: Đại tá đánh giá thế nào về sự chuẩn bị của phía Việt Nam cho cuộc giao lưu?

Đại tá M.Ba-ri-dô: Chúng tôi rất vui và đánh giá cao sự chuẩn bị của Hải quân Việt Nam cho cuộc giao lưu đầu tiên này. Ban đầu, chúng tôi không hy vọng cuộc đón tiếp cũng như các hoạt động giao lưu trên đảo Song Tử Tây sẽ diễn ra chu đáo với sự chuẩn bị công phu đến như vậy. Quả thực, chúng tôi đang gặp phải một thử thách là làm sao để đáp lại lòng hiếu khách của các bạn khi năm tới chúng tôi sẽ đăng cai tổ chức sự kiện này trên đảo Song Tử Đông. Chúng tôi sẽ phải lập kế hoạch và chuẩn bị rất nhiều việc để cuộc giao lưu được diễn ra tốt đẹp.

Tôi cho rằng, cuộc giao lưu lần này đã giúp nâng quan hệ hai nước lên một bước. Nó thực sự giúp xây dựng lòng tin giữa lực lượng hải quân hai nước. Tôi cũng hy vọng, đây sẽ là sự khởi đầu tốt cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Nguồn: Bài và ảnh NGỌC HƯNG (Quân đội nhân dân)

(Tựa bài do Infonet đặt lại)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !