Trường ĐH Kinh tế quốc dân nói không với khói thuốc lá

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc lá ở môi trường học đường, Trường ĐH Kinh tế quốc dân luôn chú trọng việc tuyên truyền và tạo môi trường trong sạch, không khói thuốc lá trong toàn thể cán bộ và sinh viên.

Liên quan đến chiến dịch nói không với khói thuốc lá trong môi trường học đường, PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng truyền thông Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

TS. Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng truyền thông Trường ĐH Kinh tế quốc dân

PV: Thưa ông, xin ông cho biết vấn đề tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại trường ĐH Kinh tế quốc dân được thực hiện như thế nào trong thời gian qua? Hiệu quả mang lại là gì?

TS. Vũ Trọng Nghĩa: Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Mục đích của tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên về tác hại của việc hút thuốc lá, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn môi trường làm việc trong lành, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người xung quanh.

Nhà trường luôn kêu gọi các tổ chức đoàn thể, các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên ủng hộ và thực hiện nghiêm các quy định cấm thuốc lá mà Nhà trường đã, đang và sẽ triển khai, cụ thể là:

Nghiêm cấm hút thuốc lá trong nhà trường, lớp học. Treo biển có chữ hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hàng lang, lớp học, phòng họp. Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Tòa nhà Trung tâm đào tạo được xây dựng mới với hệ thống báo cháy hiện đại.

Nhà trường nghiêm cấm tuyệt đối cán bộ, giáo viên, sinh viên hút thuốc trong khuôn viên tòa nhà và khu vực nhà trường. Hệ thống bảo vệ luôn nhắc nhở sinh viên, cán bộ, giáo viên về vấn đề cấm hút thuốc.

Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tác hại của khói thuốc là trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên.

Sau một thời gian triển khai, phong trào “nói không với thuốc lá” đã thực sự tạo nên chuyển biến không chỉ trong đội ngũ cán bộ, viên chức mà còn với sinh viên. Trong khuôn viên nhà trường không còn hình ảnh cán bộ, giáo viên,sinh viên phì phèo điếu thuốc. Nếu cán bộ, sinh viên hút thuốc sẽ bị phạt rất nặng như đối với sinh viên thì hạ điểm rèn luyện, đối với cán bộ vi phạm sẽ bị hạ mức thi đua.

PV: Theo ông, thuốc lá trong môi trường học đường sẽ tạo ra  hậu quả gì?

TS. Vũ Trọng Nghĩa: Nhằm bảo vệ thế hệ trẻ hiện nay và tương lai khỏi các hậu quả về sức khỏe, xã hội, môi trường từ việc hút thuốc và hút thuốc thụ động, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTH thuốc lá) đã quy định rất rõ về việc cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên các trường học.

Ngoài tác hại đến sức khỏe của việc hút thuốc, việc hút thuốc thụ động cũng là một nguyên nhân dẫn khiến học sinh trở thành người hút thuốc. Khi bắt đầu hút thuốc, các em chưa nhận thức đầy đủ tính chất gây nghiện và các nguy cơ mắc bệnh do việc hút thuốc. Hút thuốc càng sớm, bệnh xuất hiện sớm hơn và hậu quả cũng nặng nề hơn.

Bên cạnh đó, hút thuốc trong học sinh còn là một trong những nguyên nhân làm tăng khả năng nhiễm các tệ nạn xã hội khác như nghiện ma túy, rượu. Sinh viên có thể dễ dàng nghiện thuốc lá chỉ sau khi hút vài điếu. Rất nhiều người trong số các em sẽ phải gánh chịu những căn bệnh do thuốc lá gây ra.

Về mặt mĩ quan, nhìn những em học trò phì phèo điếu thuốc rất phản cảm, không những vậy, với ý thức kém, hút thuốc xong là các em sẵn sàng vứt mẩu thuốc thừa, dụi tàn thuốc vào tường, vẩy tàn thuốc ra sàn… làm ảnh hưởng tới vấn đề vệ sinh và mĩ quan chung. Ngoài ra còn có các nguy cơ cháy nổ từ tàn thuốc, diêm, bật lửa…

PV: Theo tiến sĩ, việc phòng chống thuốc lá tại môi trường học đường nói chung hiện nay còn gặp những khó khăn gì? Giải pháp để giải quyết khó khăn?

TS. Vũ Trọng Nghĩa: Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng hút thuốc lá ở sinh viên ngày càng tăng cao là do môi trường xung quanh. Các bạn thường bị bạn bè lôi kéo, muốn chứng tỏ mình là người biết “chơi”, ảnh hưởng bởi kết quả học tập, hoàn cảnh gia đình… Cũng vì tò mò muốn biết xem hút thuốc lá cảm giác sẽ như thế nào. Với tâm lý hút vài điếu sẽ không bị nghiện và dần dần trở thành thói quen không bỏ được.

Ngoài ra, Các bạn rất dễ dàng mua thuốc lá ở bất cứ chỗ nào tại các thành thị, vùng nông thôn và ở xung quanh trường. Vì hệ thống bán hàng và phân phối sản phẩm, đặc biệt là việc bán lẻ ở các quán cà phê, các tiệm và các tủ thuốc lá ở ven đường ngày càng phổ biến.

Hơn nữa, pháp luật chỉ buộc nhà sản xuất phải ghi dòng chữ “Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ” lên bao thuốc, chứ pháp luật chưa có quy định về độ tuổi bao nhiêu mới được mua thuốc lá và người bán có trách nhiệm từ chối việc bán thuốc cho đối tượng là sinh viên. Chính vì thế, để mua được thuốc lá đối với các bạn là không khó. Đây chính là những khó khăn đối với các trường học trong việc tuyên truyền tác hại của thuốc lá.

PV: Thời gian tới, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ làm gì để nâng cao hiệu quả trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá thưa ông?

TS. Vũ Trọng Nghĩa: Nhà trường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá tới sức khỏe của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, muốn thực hiện dứt điểm thì bản thân mỗi người  cần tăng cường tự nhận thức về tác hại của thuốc lá. Nhà nước cần có biện pháp, chế tài nghiêm cấm thuốc lá, hoặc phạt nặng để răn đe.

Xin cảm ơn TS về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thanh

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !