Trước khi qua đời, ông Abe vẫn tích cực hoạt động chính trị dù không còn là Thủ tướng Nhật

Bệnh viện thông báo 20 bác sĩ tham gia cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều, ông Abe đã qua đời sau khi bị bắn trong lúc đang phát biểu tại Nara. 

CNN đưa tin người đứng đầu Đại học Y Nara, cơ sở điều trị cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe, xác nhận trong cuộc họp báo chiều nay rằng ông Abe đã qua đời vào lúc 17h03 (giờ địa phương). Ông Abe tử vong do bị mất máu quá nhiều và các bác sĩ không thể cầm máu cho cựu Thủ tướng Nhật Bản. Ngoài ra, "vết đạn đã đi đủ sâu để tiến vào tim" của ông Abe. Theo thông báo tại bệnh viện, 20 bác sĩ đã tham gia cấp cứu cho ông Abe. 

Đài truyền hình NHK cũng dẫn nguồn tin từ đảng LDP cầm quyền cho hay ông Abe đã qua đời sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện do bị bắn ở thành phố Nara vào sáng nay (8/7). Ông Abe hưởng thọ 67 tuổi.

{keywords}
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe bị bắn và đã qua đời, hưởng thọ 67 tuổi. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Nhật Bản, sau thời gian tỉnh táo ban đầu, ông Abe đã bị ngừng tim hô hấp, bất tỉnh và không có dấu hiệu sinh tồn.

Nghi phạm bị cảnh sát bắt và được xác định danh tính là Yamagami Tetsuya, một người dân ở thành phố Nara ngoài 40 tuổi. Hắn được cho đã bắn ông Abe 2 phát từ phía sau lưng. Đáng nói, sau khi gây án, đối tượng dường như không có nỗ lực bỏ trốn. Người này đang được thẩm vấn tại đồn cảnh sát Nara Nishi. Khẩu súng bắn cựu Thủ tướng Abe được cho là súng tự chế của đối tượng. 

Sau khi bất ngờ từ chức vào năm 2020 với lý do sức khỏe, ông Abe vẫn hoạt động tích cực trên chính trường Nhật Bản.

Ông thường xuyên xuất hiện trên truyền thông để thảo luận về các vấn đề nóng trong nước và trên thế giới. Điển hình, hồi tháng Hai, phát biểu trên truyền hình Nhật Bản, ông Abe cho rằng Nhật Bản nên thảo luận về khả năng chia sẻ vũ khí hạt nhân tương tự như những gì các thành viên NATO đang làm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ngay cả trước khi bị bắn, ông Abe đã có mặt ở thành phố Nara để có bài phát biểu ngoài đường phố nhằm ủng hộ các ứng viên trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản.  Ông Abe còn có kế hoạch tới Kyoto và Saitama để tiến hành vận động tranh cử cho các ứng viên đảng LDP.

Thành tựu trong giai đoạn cầm quyền

Ông Abe từng nắm giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản 2 nhiệm kỳ bao gồm khoảng thời gian nắm quyền dài từ năm 2012 – 2020. Ông Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản có thời gian tại vị lâu nhất không bị gián đoạn kể từ hậu chiến tranh ở nước này.

Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Abe là từ năm 2006 – 2007. Ông Abe từ chức vào năm 2007 với lý do bị viêm loét đại tràng nên không đủ sức khỏe để thực hiện trọng trách lãnh đạo đất nước.

Vào năm 2009, đảng LDP bị thất thế sau hàng thập niên là đảng cầm quyền ở Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Abe đã trở lại cương vị Thủ tướng vào năm 2012. Song tới năm 2020, ông Abe tiếp tục đưa ra quyết định từ chức bất ngờ cũng với lý do sức khỏe.

Vào thời gian ông Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2012, Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế sau nhiều thập niên kinh tế đình trệ. Đây cũng chính là lúc ông Abe cho thi hành chiến lược 3 mũi tên “Abenomics” gồm chính sách tiền tệ mạnh mẽ, chính sách tài khóa linh hoạt và chiến lược tăng trưởng khuyến khích đầu tư tư nhân nhằm đưa nền kinh tế quốc gia thoát khỏi tình trạng trì trệ và suy thoái.

Đáng nói, trong giai đoạn nắm quyền, ông Abe cũng đã đưa ra những cải cách ở nơi làm việc khi đẩy mạnh bình đẳng giới và thu hẹp khoảng cách nhân lực, giữa lúc Nhật Bản đối mặt với tình trạng dân số sụt giảm trầm trọng, dân số già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh đẻ liên tục giảm mạnh. Nhưng nhiều người vẫn chỉ trích ông Abe đã không giải quyết được vấn đề bất bình đẳng giới ở Nhật Bản, cũng như không xử lý các vấn đề một cách triệt để.

Trên mặt trận ngoại giao, ông Abe cũng đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Ông đã thúc đẩy được mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ và có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc lại bị suy thoái trong giai đoạn ông Abe điều hành đất nước do hàng loạt tranh chấp lãnh thổ và bất đồng ngoại giao.

Ông Abe sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền thống chính trị. Ông ngoại của ông Abe là ông Nobusuke Kishi từng là Thủ tướng Nhật Bản giai đoạn 1957 - 1960. Bố của ông Abe là ông Shintaro Abe đảm nhận cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản từ năm 1982 - 1986.

Ông Abe đã trải qua nhiều chức vụ trước khi trở thành Chánh văn phòng nội các cho Thủ tướng Junichiro Koizumi vào năm 2005. Sau đó, ông Abe đã thay thế ông Koizumi trở thành lãnh đạo đảng LDP và đảm nhận cương vị Thủ tướng vào năm 2006. 

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào cổ, danh tính nghi phạm nổ súng vừa được tiết lộ

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào cổ, danh tính nghi phạm nổ súng vừa được tiết lộ

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào cổ bên phải và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, trong khi danh tính nghi phạm nổ súng vừa được tiết lộ. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !