Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc bắt đầu hoạt động tại Đà Nẵng
Sau khi công bố quyết định chấp thuận của UBND TP Đà Nẵng (Quyết định số 5993/QĐ-UBND), nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (Viet Nam Center for Protection of Music Copyright - VCPMC) cũng đã công bố quyết định và chính thức ra mắt Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (đặt tại số 12 Nguyễn Du).
![]() |
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc VCPMC trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng cho thạc sĩ - nhạc sĩ Văn Thu Bích (Ảnh: HC) |
Thạc sĩ lý luận âm nhạc - Nhạc sĩ Văn Thu Bích (nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng văn phòng đại diện; Phó trưởng Văn phòng đại diện (hoạt động kiêm nhiệm) là nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh (Phó trưởng Ban Văn nghệ - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng).
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc VCPMC cho hay, từ hơn 274 thành viên khi mới thành lập, đến nay đã có 2.375 tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã tin tưởng ủy thác cho VCPMC. Năm 2012, Trung tâm này đã đại diện cho các tác giả thu số tiền bản quyền hơn 48,3 tỉ đồng, và phấn đấu năm 2013 thu được 54 tỉ đồng cho các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trong nước và quốc tế.
Năm 2012, tổng số tiền tác quyền mà VCPMC phân phối đến các tác giả hơn 36,5 tỉ đồng, đạt gần 95% sau khi trừ đi chi phí hành chính. Trong quý 1/2013, có 100 tác giả top đầu nhận nhiều tiền bản quyền tác phẩm nhất với số tiền từ 22 - 187 triệu đồng. Nhận được nhiều nhất là nhạc sĩ T.C.S với số tiền 187,5 triệu đồng, tiếp đó là các tác giả K.S (N.Q.T.) 169 triệu đồng, N.H.T. 125,5 triệu đồng, H.A . 122,6 triệu đồng...
![]() |
Các nhạc sĩ và nhà nghiên cứu lý luận, phê bình âm nhạc lão thành tham dự lễ ra mắt Văn phòng đại diện VCPMC tại Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
"Đặc biệt, VCPMC kiên định duy trì trì lịch phân phối 4 lần/năm cho tác giả trong nước, 2 lần/năm cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức quốc tế ủy nhiệm và bảo đảm phân phối tối đa số tiền phải phân phối trong kỳ" - nhạc sĩ Phó Đức Phương cho hay.
Được biết, đến tháng 8/2013, VCPMC đã chính thức ký hợp đồng với 48 tổ chức, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Các nội dung được ký kết song phương có phạm vi ảnh hưởng và tầm hoạt động liên quan đến 142 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những tháng còn lại của năm 2013, VCPMC cho biết sẽ phấn đấu ký thêm 7 hợp đồng hợp tác song phương, nâng tổng số hợp đồng hợp tác song phương lên 55.
Theo nhạc sĩ Văn Thu Bích, tại Đà Nẵng hiện có 73 nhạc sĩ là hội viên Hội Âm nhạc TP, trong đó có 30 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.