Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ bên bờ Biển Đông

Ngày 20 - 2, Trung tâm phóng tàu vũ trụ thứ tư của Trung Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn xây dựng các hạng mục quan trọng. Trung tâm này được xây dựng trên đảo Hải Nam bên bờ biển Đông.

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ bên bờ Biển Đông

> Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Phong Vân 2-07

> Các nước châu Á “không chiến” tại Singapore Airshow 2012

> Việt - Nga hợp tác chế tạo tên lửa hành trình mới

> Ma-lai-xi-a muốn mua 6 tầu phòng vệ duyên hải của Pháp

>

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ sát biển Đông
Mô hình tháp cố định tên lửa đẩy

Tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết, năm 2012 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Trung tâm phóng tầu vũ trụ Văn Xương (Wenchang Satellite Launch Center-WSLC). Trung tâm này được xây dựng tại thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam.

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ sát biển Đông
Bản đồ toàn bộ tổ hợp Trung tâm Văn Xương (mầu đỏ là khu phóng tầu vũ trụ)

Dự án xây dựng Trung tâm này được Quốc vụ viện, Quân ủy Trung ương Trung Quốc thông qua năm 2007, chính thức động thổ vào tháng 9 năm 2009. Việc xây dựng, quản lý giám sát Trung tâm này do Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương đảm nhận. Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương (Trung Tâm Văn Xương) được thiết kế độc đáo, áp dụng các kỹ thuật hết sức tiên tiến.

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ sát biển Đông
Lễ động thổ năm 2009

Trung Quốc đã xây dựng và đưa vào sử dụng ba trung tâm phóng tàu vũ trụ khác là Trung tâm Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc), Trung tâm Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây) và Trung tâm Tây Xương (tỉnh Tứ xuyên). Bốn trung tâm này nằm ở bốn vùng miền có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng trên lãnh thổ Trung Quốc.

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ sát biển Đông
Bốn trung tâm nằm ở những vị trí chiến lược

So với ba trung tâm này, trung tâm Văn Xương có nhiều ưu thế như vĩ độ thấp, có thể tiếp nhận tên lửa đẩy loại lớn kiểu mới; có thể tiếp nhận tên lửa đẩy có đường kính lên đến 5m.

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ sát biển Đông

Những tên lửa đẩy có thể sử dụng tại Trung tâm Văn Xương

Trung tâm Văn Xương là một trung tâm phóng tàu vũ trụ mang tính tổng hợp, dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2013. Sau khi xây dựng xong, trung tâm sẽ đảm nhận các nhiệm vụ như phóng tàu vũ trụ vận tải, phóng vệ tinh địa tĩnh, phóng các thiết bị thám không, lắp ráp trạm không gian cho các nhà khoa học nghiên cứu. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đổi hợp tác ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc với thế giới.

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ sát biển Đông
Từ trung tâm Văn Xương, năm 2020 Trung Quốc sẽ lắp ráp trạm không gian

Ngoài ra, sau khi xây dựng xong trung tâm Văn Xương, khu vực này còn xây dựng thêm Công viên vũ trụ Hải Nam với tổng mức đầu tư 3 tỉ Nhân dân tệ (3.300 tỷ đồng).

Trung Quốc xây trung tâm phóng tàu vũ trụ sát biển Đông

Tổ hợp trung tâm phóng vệ tinh - công viên hàng không vũ trụ tại Văn Xương

Công viên này có thể tổ chức triển lãm kỹ thuật hàng không vũ trụ, du lịch không gian, các dịch vụ vui chơi liên quan đến hàng không, tham quan trung tâm phóng tầu vũ trụ, dịch vụ trực tiếp theo dõi quá trình phóng tầu vũ trụ.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !