Trung Quốc: Vị bác sĩ ‘từ chối’ khoản tiền hơn 15 triệu USD và câu chuyện phía sau

Thay vì dùng số tiền hơn 15 triệu USD để phục vụ nhu cầu cá nhân, vị bác sĩ ở Trung Quốc đã có hành động cao cả vì cộng đồng. 

Một bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực gây mê ở Trung Quốc đã tài trợ 100 triệu nhân dân tệ (15,6 triệu USD) cho chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chất lượng cao, theo CCTV. 

Ông Liu Jin, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Phẫu thuật thuộc Bệnh viện Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhận được khoản tiền 100 triệu nhân dân tệ sau khi Bệnh viện Đại học Tứ Xuyên ký hợp đồng trị giá 750 triệu nhân dân tệ (117,2 triệu USD) với một công ty dược phẩm trong nước để sản xuất 2 loại thuốc gây mê mà ông Liu và nhóm cộng sự đã nghiên cứu.

{keywords}
Bác sĩ Liu Jin (người cầm bút) ủng hộ khoản tiền hơn 15 triệu USD cho chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chất lượng cao. (Ảnh: CCTV)

Hồi tháng Chín, ông Liu đã quyên tặng toàn bộ số tiền 100 triệu nhân dân tệ mà ông nhận được từ bằng sáng chế 2 loại thuốc gây mê mới phát triển cho Bệnh viện Đại học Tứ Xuyên để hỗ trợ chương trình đào tạo bác sĩ trình độ cao. Đây là khoản tài trợ lớn nhất mà một bác sĩ ở Trung Quốc từng trao tặng, CCTV nhấn mạnh.

“Cả gia đình và tôi nghĩ rằng thật lãng phí khi dùng số tiền này để phục vụ cuộc sống vốn đã đủ đầy, trong khi số tiền này sẽ giúp ích cho xã hội nếu như chúng tôi quyên tặng để giúp nâng cấp hệ thống đào tạo bác sĩ nội trú. Khoản hỗ trợ sẽ chứng minh giá trị sống của chúng tôi”, ông Liu (65 tuổi) nói với CCTV.

Trong vòng 20 năm qua, ông Liu đã có nhiều hành động hỗ trợ hệ thống đào tạo bác sĩ nội trú mà theo ông, chương trình sẽ giúp nâng cấp chất lượng đội ngũ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ông Liu chia sẻ thêm, sau khi nhận bằng Tiến sĩ, ông đã có thời gian sang Mỹ để học nâng cao vào đầu thập niên 90. Ông nhận ra rằng, các bác sĩ mới tốt nghiệp ở Mỹ cần từ 3 – 5 năm để đạt tiến trình độ trở thành một bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, chuyện này lại hoàn toàn khác với Trung Quốc, nơi mà các bác sĩ vừa tốt nghiệp Đại học đã ra hành nghề. Ông Liu nhấn mạnh hệ thống đào tạo bác sĩ nội trú chuyên sâu là lý do chính giúp các bác sĩ ở Mỹ có trình độ và tiêu chuẩn nghề cao hơn ở Trung Quốc.

Do đó, sau khi trở về Trung Quốc, ông Liu đã cho triển khai hệ thống đào tạo bác sĩ nội trú tại một số bệnh viện. Kể từ năm 2003, khi là thành viên Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, ông Liu đã hối thúc chính phủ Trung Quốc thiết lập hệ thống đào tạo bác sĩ nội trú trên cả nước. Tới năm 2015, Trung Quốc chính thức bắt đầu cho triển khai hệ thống đào tạo bác sĩ nội trú nâng cao.

Trung tâm Gây mê và Phẫu thuật của bác sĩ Liu đã đứng số 1 trong danh sách đánh giá chất lượng các bệnh viện toàn Trung Quốc trong 10 năm qua, theo Đại học Phục Đán.

Ông Liu đã mất 8 năm nghiên cứu để cho ra đời 2 loại thuốc gây mê mới. Loại gây mê thứ nhất được biết có hiệu quả kéo dài tới 50 tiếng đồng hồ, gấp 2 – 5 lần so với các loại thuốc mê đang được sử dụng. Loại gây mê thứ hai giúp giãn cơ trong quá trình phẫu thuật.

“Ba Giáo sư chủ chốt trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tiêm 2 loại thuốc gây mê lên người trước 1 tuần ký hợp đồng với công ty dược phẩm. Tôi là người đầu tiên được tiêm 2 loại thuốc mê mới phát triển. Chúng tôi xác nhận hiệu quả như trong nghiên cứu trước khi tiến tới ký hợp đồng”, ông Liu khẳng định.

Ông Liu cho biết thêm, quyết định quyên tặng 100 triệu nhân dân tệ của ông được cả gia đình ủng hộ.

“Vợ tôi đã ủng hộ tôi rất nhiều. Con gái tôi cũng đã gửi tin nhắn và nói tôi là người cha vĩ đại và con bé vô cùng tự hào”, ông Liu cho hay.

Mỹ: Không được mời dự đám cưới của bạn thân nhất vì làm bác sĩ chống dịch Covid-19

Mỹ: Không được mời dự đám cưới của bạn thân nhất vì làm bác sĩ chống dịch Covid-19

Một bác sĩ tại Mỹ chia sẻ, cô không được mời tới dự đám cưới của người bạn thân nhất chỉ vì cô tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !