Trung Quốc tiếp tục nâng cấp tên lửa đạn đạo, chuyên gia lo lắng

Theo báo Washington Times, trong vòng vài tháng qua Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang nhiều đầu đạn cùng lúc sau khi phóng đi.

“Trung Quốc đang tiến hành cải tiến các loại tên lửa đạn đạo tầm xa, nhằm cho phép các loại vũ khí này có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân cùng lúc”, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ, Đô đốc Cecil D. Haney phát biểu vào ngày 22/1.

Trung Quốc tiếp tục nâng cấp tên lửa đạn đạo, chuyên gia lo lắng - ảnh 1

Tên lửa DF-5B của Trung Quốc.

Vào ngày 9/2, Giám đốc Tình báo Quốc gia James R. Clapper nói rằng Trung Quốc “tiếp tục quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình bằng việc đưa thêm các hệ thống di chuyển trên bộ, đồng thời nâng cấp bệ phóng cho các tên lửa”.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng tiết lộ rằng Lực lượng Tên lửa Trung Quốc đã cho lắp đặt hệ thống đa đầu đạn phân hướng (MIRV) gồm 3 đầu đạn (có nguồn tin khẳng định con số là 8) lên tên lửa Dongfeng 5A.

Trong khi đó, phiên bản mới nhất của dòng tên lửa Dongfeng 5 là DF-5B đã xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vào tháng 9/2015. DF-5B được cho là có tầm xa vào khoảng 12.000 đến 15.000km. Ước tính Trung Quốc đang sở hữu khoảng 20 tên lửa DF-5B và trong tương lai con số này có thể sẽ tăng lên.

“Khi xét đến khả năng số lượng tên lửa DF-5 được cải tiến có thể vượt quá con số 20 và việc các tên lửa DF-41 được lắp đặt trên các bệ phóng di động, và cả DF-31B, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ có đến 500 đầu đạn tên lửa tầm xa trong vòng vài năm tới”, ông Rick Fisher, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc trả lời báo Washington Times.

“Thêm vào đó, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, các loại vệ tinh quân sự và có thể là các loại tên lửa tầm xa mới, khiến các nước đồng minh Mỹ dần mất lòng tin vào các hệ thống phòng chống tên lửa hạt nhân của Mỹ”, ông nói thêm.

“Hiện hoạt động đánh giá về số lượng tên lửa có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc cùng số đầu đạn hiện có vẫn chưa thể thực hiện được do Trung Quốc tỏ ra thiếu minh bạch trong chương trình hạt nhân của mình”, báo cáo mới nhất của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung Quốc cho biết.

Tuy nhiên, báo cáo nói thêm: “mặc dù vẫn còn những điểm chưa rõ ràng về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, rõ ràng trong vòng ba đến năm năm tới Trung Quốc sẽ mở rộng số lượng vũ khí hạt nhân một cách đáng kể, đồng thời các loại vũ khí này cũng sẽ lợi hại hơn và vượt qua được các hệ thống phòng vệ”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !