Trung Quốc tiến bộ quân sự vượt bậc, Mỹ nghi ngờ đánh cắp công nghệ

Trước đây, công ty QinetiQ, một doanh nghiệp hợp tác với Lầu Năm Góc, tiết lộ rằng thông tin về một công trình nghiên cứu chế tạo robot quân sự đã bị Trung Quốc xâm nhập qua mạng và đánh cắp.

Tuần này, Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung sẽ bắt đầu viết một báo cáo về tình hình phát triển công nghiệp cũng như công nghệ robot quân sự hiện tại của Trung Quốc, trong đó có nguồn gốc của những công nghệ này. Báo cáo này sẽ xác định những công nghệ “mà Trung Quốc đã có được nhờ chuyển giao công nghệ hoặc xâm nhập mạng”.

Trung Quốc tiến bộ quân sự vượt bậc, Mỹ nghi ngờ đánh cắp công nghệ - ảnh 1

Robot đa chức năng do Trung Quốc chế tạo.

Ủy ban này cũng sẽ đánh giá, liệu các dự án vũ khí tự động của Trung Quốc có thể sánh với Mỹ hay không. Hiện đang có những lo ngại rằng Trung Quốc đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua robot. Trong các năm 2007 đến 2009, hacker được cho là của Quân đội Trung Quốc đã xâm nhập máy tính của một chuyên gia QinetiQ tham gia phát triển phần mềm vi mạch điều khiển robot quân sự. Sau đó, vào tháng 4/2012, Trung Quốc công bố robot phá bom có hình dáng giống Dragon Runner của QinetiQ.

Giờ đây, Mỹ công bố rằng họ sẽ tìm hiểu những thông số của các robot mà Trung Quốc đang chế tạo. Báo cáo sắp tới sẽ làm rõ, công nghệ mà Trung Quốc hiện có có phụ thuộc vào những thành quả nghiên cứu của Mỹ hoặc các nước khác hay không.

Thêm vào đó, chính phủ Mỹ cũng sẽ tìm hiểu những doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển robot của Trung Quốc cũng như lần theo những mối quan hệ với quân đội Trung Quốc. Các loại xe tự hành, máy bay không người lái mà Trung Quốc đã và đang chế tạo sẽ là những loại sản phẩm mà các nhà phân tích tập trung chú ý.

Năm ngoái, ủy ban này đệ trình báo cáo lên Quốc hội Mỹ, trong đó viết rằng robot của Trung Quốc đã có khả năng vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh của Mỹ. Hệ thống này “là một loại vệ tinh được trang bị vũ khí”, và khi được phóng lên vũ trụ, nó sẽ tiếp cận vệ tinh Mỹ và khai hỏa tên lửa, hoặc “cố tình đâm vào mục tiêu”.

Những tiến bộ trong công nghệ tự động hóa của Trung Quốc đã được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, trong một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, nhiều công ty chế tạo thiết bị quân sự đã trình làng các mẫu robot và máy bay do thám không người lái thử nghiệm. “Chính phủ và Quân đội Trung Quốc đã có nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động của ngành công nghiệp sản xuất vũ khí quân sự trong hai năm qua”, Tân Hoa Xã đưa tin.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ mới đây cho biết, ông tin rằng trong tương lai các loại robot của Trung Quốc và Nga sẽ có thể tự thực hiện các chiến dịch quân sự.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo trang tin công nghệ quốc phòng Defense One của Mỹ. Defense One chuyên cung cấp tin tức, các bài phân tích về các chủ đề và xu hướng sẽ định hình tương lai của quốc phòng và an ninh quốc gia Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !