Trung Quốc thách thức “ngôi vương” quân đội Mỹ

Hôm qua (28/1), một quan chức quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng lớn tới vị thế ưu việt về công nghệ quân sự của quân đội Mỹ.

Hãng tin AFP dẫn lời Frank Kendall, quan chức Lầu Năm Góc phụ trách mua sắm vũ khí, nói với các nhà lập pháp rằng “xét về khía cạnh sự ưu thế về công nghệ, Bộ Quốc phòng (Mỹ) đang bị thách thức về nhiều mặt, điều mà tôi chưa từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, đặc biệt ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Trung Quốc thách thức “ngôi vương” quân đội Mỹ - ảnh 1

Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 của Trung Quốc.

Theo Kendall, trong bối cảnh Trung Quốc đầu tư lớn vào các tên lửa chống tàu, máy bay chiến đấu tàng hình, các phương tiện siêu thanh và các vũ khí công nghệ cao khác, Mỹ có thể đánh mất “ngôi vương” nếu không hành động để thay đổi cán cân chiến lược.

“Sự vượt trội về mặt công nghệ không phải là điều luôn chắc chắn và chúng ta không thể tự hài lòng với vị thế của mình”, ông phát biểu trước Ủy ban các lực lượng vũ trang của Hạ viện Mỹ.

Khi được một nghị sĩ đặt câu hỏi về cái được gọi là cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc, ông Kendall cho rằng Mỹ nên lo ngại bởi Trung Quốc ngày càng rất “bạo tay” trong chi tiêu quốc phòng.

“Ngân sách quốc phòng của họ nhỏ hơn chúng ta rất nhiều nhưng chi phí nhân sự của họ cũng thấp hơn chúng ta rất nhiều. Ngân sách của chúng ta lại đang ngày càng giảm sút. Vì thế, tình hình đó không thể coi là tích cực”, ông Kendall nói.

Các nghị sĩ và các nhà phân tích quốc phòng cho rằng Trung Quốc đang “ra sức” hiện đại hóa quân đội, đặc biệt về các loại vũ khí “chống tiếp cận” như tên lửa và các hệ thống gây nhiễu điện tử - những vũ khí có thể hạn chế tầm hoạt động của các tàu sân bay và máy bay chiến đấu Mỹ.

Kendall cho hay khi ông quay trở lại Lầu Năm Góc làm việc sau 15 năm, ông “ngay lập tức cảm thấy sốc trước bản chất, qui mô và chất lượng các chương trình đầu tư (của Trung Quốc) về A2AD, tức năng lực chống tiếp cận, chống xâm nhập”.

Ông cho biết, kết quả là Lầu Năm Góc “đang xem xét rất cẩn thận những yêu cầu của Tư lệnh Thái Bình Dương và những gì mà tư lệnh cần có để thực hiện các hoạt động ở khu vực này”.

Kendall cũng nói thêm rằng Washington còn lo ngại trước việc Trung Quốc xuất khẩu những vũ khí mới nhất của nước này.

Có cùng mối lo ngại với ông Kendall, tuần trước Đô đốc Samuel Locklear, lãnh đạo Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho rằng “vị thế thống lĩnh” của quân đội Mỹ đang suy giảm “tương đối” do các nước khác tăng cường đầu tư cho các loại vũ khí tinh vi.

Tuy nhiên, vị đô đốc này khẳng định “điều đó không có gì đáng lo sợ” và rằng Mỹ sẽ phải “thực dụng” trong quá trình lập kế hoạch cho tương lai.

Nhưng ông Kendall lại cho rằng tình trạng cắt giảm ngân sách đang “bó tay bó chân” Lầu Năm Góc trong khi nỗ lực duy trì vị thế thống lĩnh về quân sự của Mỹ.

“Tình trạng cắt giảm ngân sách đang hạn chế nghiêm trọng năng lực đối phó của Bộ Quốc phòng trước thách thức đó”, ông nói.

Ông Kendall cho rằng trong khi Bộ Quốc phòng phải vật lộn với một tương lai không chắc chắn vì cắt giảm ngân sách, “chúng ta đang đánh mất thời gian, thứ tài sản mà chúng ta không bao giờ lấy lại được”.

Tùng Lâm

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !