Trung Quốc tăng tốc chế tạo tàu tên lửa dẫn đường

Trang China Military Online đưa tin, ngày 22/12/2014, Trung Quốc đã hạ thủy tàu chiến tên lửa định hướng mới nhất là tàu Tế Nam 052C.

Tàu Tế Nam được hạ thủy tại một cảng hải quân ở phía Đông Trung Quốc. Từ đó, tàu sẽ gia nhập Hạm đội Hoa Đông của Hải quân Trung Quốc. 

Là một trong số các tàu thuộc thế hệ tàu chiến tên lửa dẫn đường mới, tàu Tế Nam sẽ giúp Hải quân Trung Quốc mở rộng khả năng hoạt động trên đại dương cách xa bờ biển Trung Quốc.

Điều này cho phép Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng lãnh thổ trên Thái Bình Dương và Biển Đông, và có thể trở thành đối trọng đối với tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Trung Quốc tăng tốc chế tạo tàu tên lửa dẫn đường - ảnh 1

Tàu Tế Nam 052C, tàu chiến mới nhất của Trung Quốc.

“Tàu chiến có tên lửa định hướng Tế Nam được trang bị rất nhiều loại vũ khí mới được sản xuất trong nước”, báo China Military Online đưa tin. “Nó có thể tấn công các tàu chiến và tàu ngầm một cách độc lập hoặc cùng với các loại tàu khác của Hải quân Trung Quốc. Tàu còn có hệ thống cảnh báo và phát hiện sớm từ xa và có thể tham gia các chiến dịch phòng không”.

Theo báo Want China Times của Đài Loan, hiện tại tàu Tế Nam được thiết kế để hộ tống tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh và bảo vệ hiệu quả con tàu 30 năm tuổi do Liên Xô chế tạo này. 

Tàu Tế Nam được cho là tuyến phòng thủ cuối cùng đối với tàu Liêu Ninh. Việc triển khai tàu sân bay là một bước tiến lớn đối với quân đội Trung Quốc, mặc dù trước đây con tàu đã gặp phải rất nhiều lỗi kỹ thuật.

Trung Quốc đã đầu tư nhiều vào việc phát triển Hải quân như là một phần của quá trình hiện đại hóa toàn quân đội. Cùng với tàu Tế Nam 052, Trung Quốc cũng đang chế tạo chiến hạm đa năng Type 055. Mặc dù nhỏ hơn các tàu chiến lớp Zumwalt của Mỹ, ước tính tàu chiến của Trung Quốc có thể mang được 128 tên lửa dẫn đường.

Thêm vào đó, Trung Quốc đang dần có được một hạm đội tàu ngầm lợi hại trong chiến đấu. Nước này nay đã có trong tay một trong những đội tàu ngầm tấn công lớn nhất trên thế giới, bao gồm các tàu chạy bằng diesel và năng lượng hạt nhân. Trung Quốc cũng có 3 tàu ngầm có thể bắn tên lửa đạn đạo có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, trong tương lai có thể bắn tới các địa điểm của Mỹ từ giữa Thái Bình Dương.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !