Trung Quốc sẽ ra sao khi Mỹ bố trí tên lửa ở Australia?

Mỹ vừa mới tiết lộ kế hoạch bố trí vũ khí ở miền Bắc Australia, kế hoạch này nhằm ngăn chặn Trung Quốc từ ngoài tầm với của tên lửa Bắc Kinh.

Theo đánh giá tình hình quân sự song phương, Mỹ đang hy vọng bố trí bom, đạn và thiết bị quốc phòng ở vùng cực bắc của Australia để các đồng minh của Hiệp ước An ninh Australia, New Zealand và Mỹ (ANZUS) có thể đối phó tốt hơn với sự đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Theo báo cáo trên The Australian, ông Michael Goldman - đại sứ tạm thời của Mỹ tại Australia nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, các căn cứ của Mỹ ở Guam và các khu vực khác ở châu Á – Thái Bình Dương đều nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa đạn đạo Trung Quốc.

{keywords}
Mỹ đang ngày càng thắt chặt quan hệ quân sự với Australia. Nguồn: Sina.

Do vậy việc Mỹ triển khai các cơ sở hạ tầng ở miền Bắc Australia là điều hợp lý, do tên lửa Trung Quốc không thể vươn tới khu vực này, trong khi đó, tên lửa Mỹ hoàn toàn có thể tấn công tới lãnh thổ Trung Quốc từ đây.

Theo báo cáo, Goldman cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Mỹ và Australia hợp tác xây dựng một căn cứ hải quân cho đảo quốc Papua New Guinea. Sự tiến bộ của dự án này phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa Papua New Guinea và Australia.

Goldman cho rằng căng thẳng địa chiến lược đòi hỏi Australia và Mỹ phải phát triển nhiều quan hệ đối tác quốc phòng một cách sáng tạo, bao gồm hợp tác sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác trên lãnh thổ Australia.

Ông nói rằng, nhóm công tác đánh giá tình hình quân sự song phương được thành lập sau cuộc họp tham vấn thường kỳ cấp bộ trưởng Australia-Mỹ năm 2020 đã nhóm họp lần đầu tiên vào đầu tháng 5/2021 để thảo luận về "một loạt các sự kiện bất ngờ".

Goldman nói rằng còn quá sớm để công bố chi tiết về bất kỳ kế hoạch mới nào, nhưng việc Mỹ đặt vũ khí ở Australia có tính khả thi cao, do điều này sẽ mang lại lợi thế chiến lược cho Mỹ và đồng minh.

Ông cũng nói: "Điều này hợp lý về mặt trực giác, đặc biệt là khi chúng ta nói về cách triển khai sức mạnh quân sự trong một sự kiện không lường trước được".

Được biết, trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Australia hồi tháng 8 năm 2019, hai bên đã tiết lộ ý định về khả năng Mỹ sẽ triển khai các tên lửa tới thành phố Darwin, miền Bắc của Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó Mark Esper tuyên bố, Mỹ có thể tự do triển khai các tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km tại các căn cứ mặt đất. Mỹ sẽ triển khai các tên lửa tại châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương hoặc tại những khu vực khác nhằm mục đích răn đe và ngăn chặn xung đột sau khi tham vấn ý kiến của các đồng minh và đối tác.

Cùng với đó, Mỹ cũng có kế hoạch chi hơn 200 triệu USD để mở rộng cơ sở hạ tầng căn cứ hải quân Mỹ ở Darwin, nơi đồn trú của 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ.

Nếu Mỹ triển khai các tên lửa đến miền Bắc Australia, các căn cứ quân sự của Trung Quốc nằm ở phía Nam nước này sẽ nằm trong tầm bắn của các tên lửa  Mỹ. Khoảng cách từ Darwin đến Thượng Hải chỉ khoảng 5.000 km, trong khi khoảng cách từ địa điểm này đến các cơ sở quân sự của Trung Quốc bố trí trên các thực thể tranh chấp ở Biển Đông chỉ là 3.000 km.

Mới đây, tháng 3/2021, Thủ tướng Scott Morrison cũng cho biết, Australia sẽ hợp tác với Mỹ để bắt đầu chế tạo tên lửa dẫn đường. Kế hoạch này nằm trong một nỗ lực nhằm tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người dân cũng như gia tăng cơ hội xuất khẩu.

Theo đó, Australia sẽ chi 761 triệu USD cho kế hoạch này. Đây là một phần của khoản đầu tư khổng lồ trong 10 năm vào quốc phòng và công nghiệp quốc phòng của nước này. “Đó là điều cần thiết để giữ cho người dân Australia được an toàn”, ông Morrison tuyên bố.

Sợ xuất hiện ‘F-35 fake’, Mỹ đưa ra điều kiện không tưởng cho UAE

Sợ xuất hiện ‘F-35 fake’, Mỹ đưa ra điều kiện không tưởng cho UAE

Mỹ mới đây đã đưa thêm những điều kiện mới cho thương vụ mua sắm máy bay F-35 của UAE do lo ngại bị Trung Quốc “nhòm ngó” công nghệ.

Đức Trí (lược dịch)

Cận cảnh tổ hợp tên lửa Buk-M1 của Ukraine bị UAV Nga tập kích

Tài khoản Telegram Intel Slava Z mới đây đã công bố video máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet của Nga tập kích hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Buk-M1 của Ukraine.

Video quân Ukraine dùng đạn thông minh bắn pháo Nga

Với một số quả đạn thông minh M982 Excalibur, quân đội Ukraine đã phá hủy hai pháo tự hành 2S19 Msta của Nga.

Quân Ukraine tấn công phòng tuyến Nga gần ‘chảo lửa’ Bakhmut

Quân đội Ukraine gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công vào phòng tuyến Nga ở gần làng Klischiivka, nơi nằm cách ‘chảo lửa’ Bakhmut gần 8km về phía tây nam.

Video Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng không trên biển C-Dome

Hải quân Israel mới đây đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không C-Dome, được coi là phiên bản trang bị trên tàu khu trục của hệ thống Vòm Sắt nổi tiếng.

Nga phá hủy đoàn xe bọc thép chở quân VAB ở Ukraine

Đoạn video mới đây được phía Nga công bố cho thấy cảnh phá hủy một đoàn xe bọc thép chở quân của lực lượng vũ trang Ukraine.

Video Nga dùng súng cối tự hành lớn nhất thế giới công phá mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh các khẩu súng cối tự hành 2S4 Tyulpan lớn nhất thế giới của nước này tấn công mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tính năng pháo tự hành ‘cung thủ’ Thụy Điển sắp gửi cho Ukraine

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine và Thụy Điển gần đây đã thống nhất thời điểm Stokholm chuyển giao một số pháo tự hành Archer cho Kiev.

Sức mạnh súng bắn tỉa Barrett XM109 của Mỹ

Với loại đạn 25 x 59mm, súng bắn tỉa Barrett XM109 có thể dễ dàng vô hiệu hóa thiết giáp hạng nhẹ của đối phương.

Tàu do thám Nga bị UAV tấn công ở Biển Đen

Tàu trinh sát thuộc dự án 18280 mang tên Ivan Khurs của Nga khi đi qua eo biển Bosphorus đã bị 3 máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Na Uy tập trận

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đã di chuyển tới thành phố Oslo của Na Uy vào hôm nay (24/5).

Đang cập nhật dữ liệu !