Trung Quốc sắp vớ được món hời bán trực thăng Z-10 cho Pakistan?

Trang tin Defense News đưa tin, quân đội Pakistan mới đây chính thức ra mắt trực thăng Z-10 Thunderbolt của Trung Quốc trong cuộc diễu binh chào mừng ngày lễ Cộng hòa Pakistan 23/3 vừa qua.

Máy bay Z-10 là loại trực thăng chiến đấu hiện đại đầu tiên được thiết kế và sản xuất nội bộ bởi Trung Quốc và đã được đưa vào sử dụng trong quân đội nước này từ năm 2012. Pakistan đã cho hoạt động thử nghiệm loại trực thăng này để đánh giá tính năng và chất lượng của chúng kể từ năm 2015.

Trung Quốc sắp vớ được món hời bán trực thăng Z-10 cho Pakistan? - ảnh 1

Trực thăng chiến đấu Z-10 của Trung Quốc.

Cho đến nay, Quân đội Pakistan chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc đưa máy bay này vào sử dụng. Một trong những lý do rất có thể là bởi Pakistan chưa thực sự thỏa mãn với khả năng của Z-10. Theo một số chuyên gia phân tích, trực thăng gặp cùng vấn đề mà các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đều mắc phải, đó là động cơ không đủ mạnh.

Hiện tại, Z-10 được trang bị hai động cơ WZ-9, song chúng lại không đủ sức để trực thăng này có thể mang đầy đủ các loại vũ khí cần thiết, bao gồm 16 quả tên lửa chống tăng AR-1/HJ-10. Tuy nhiên, Trung Quốc đang bắt đầu chế tạo động cơ mới có công suất lớn hơn là WZ-16, qua đó vấn đề hoạt động của máy bay sẽ được cải thiện.

Nhìn chung, ngoại trừ vấn đề về động cơ, Quân đội Pakistan đánh giá cao tính hiệu quả của trực thăng trong các chiến dịch chống khủng bố và tỏ ra ưu việt hơn so với các loại máy bay khác mà Pakistan đang có.

Islamabad hiện đang hướng đến việc thay thế phi đội trực thăng chiến đấu AH-1F Cobra đã có tuổi trong những năm tới. Quân đội Pakistan trước đó đã bày tỏ ý muốn mua 20 trực thăng MI-35 Hind từ Nga và đang chờ Mỹ bàn giao 15 trực thăng AH-1Z Viper hiện đại.

Mặc dù Pakistan đang xem xét rất nhiều loại trực thăng, Z-10 với thế mạnh riêng của mình đó là giá thành rẻ hơn so với các mẫu của phương Tây, cũng như việc Islamabad muốn có một phi đội đông đảo, rất có thể sẽ khiến các quan chức cấp cao của Pakistan đồng ý mua về. Bên cạnh đó, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thiết lập các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa tại Pakistan, qua đó giảm bớt chi phí hoạt động của các trực thăng Z-10.

Z-10 được thiết kế để có thể chống tăng một cách hiệu quả và với tên lửa HJ-10, nó là loại khí tài có thể chống lại các đơn vị xe thiết giáp của Ấn Độ, quốc gia láng giềng có quan hệ thù địch với Pakistan, trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !