Trung Quốc sắp trở thành siêu cường xuất khẩu UAV toàn cầu
Theo tờ Want China Times (Đài Loan), Trung Quốc đã ký hợp đồng bán máy bay không người lái nội địa hoạt động tầm xa ở độ cao trung bình Wing Loong (Dực Long) hay còn gọi là Pterodactyl I (Thằn lằn ngón cánh I) cho Ả Rập Xê-út.
Cũng theo Want China Times, tờ Thời Báo Hoàn Cầu là nguồn tin đầu tiên thông báo về bản hợp đồng ký kết giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê-út sau khi dẫn nguồn tin của Nga.
![]() |
UAVDực Long của Trung Quốc |
Theo đó, thỏa thuận giữa hai nước đã được ký kết trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê-út, ông Salman bin Abdulaziz nhân chuyến thăm mới đây tới Trung Quốc. Thỏa thuận này được ký kết giữa Hoàng tử Salman và Tướng Vương Quán Trung – Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, Thời Báo Hoàn Cầu không nói rõ Ả Rập Xê-út đặt mua chính xác bao nhiêu chiếc UAV Dực Long.
Cả Trung Quốc và Ả Rập Xê-út đều không lên tiếng chính thức thừa nhận đã ký kết bản hợp đồng mua bán UAV Dực Long. Song trước đây, Bắc Kinh từng nhiều lần xuất khẩu vũ khí sang quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang kỳ vọng đưa UAV Dực Long trở thành mặt hàng xuất khẩu chính yếu.
Hồi tháng Sáu năm ngoái, truyền thông Trung Quốc tiết lộ quốc gia này đã xuất khẩu UAV Dực Long cho 3 khách hàng quốc tế. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang trong quá trình thảo luận với 5 quốc gia khác để thương thảo mua bán UAV Dực Long.
Trong đó, UAV Dực Long được Viện Nghiên cứu và Thiết kế máy bay Chengdu thiết kế từ năm 2005. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào năm 2007.
Theo báo cáo của tờ Popular Science, UAV Dực Long nặng 1.100 kg có kích thước tương đương với máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ. Dực Long có thể bay liên tục trên quãng đường dài 4.000 km trong vòng 20 giờ. UAV Dực Long còn mang theo 200 kg khí tài và thiết bị cảm biến bao gồm 2 tên lửa đất đối không laser dẫn hướng KD-10 (tương tự như tên lửa Hellfire trên UAV Predator của Mỹ) hoặc 2 quả bom điều khiển bằng vệ tinh LS-6 nặng 50kg.
![]() |
UAV MQ-1 Predator do Tập đoàn General Atomics tại Mỹ chế tạo |
Mặc dù Trung Quốc tuyên bố UAV Dực Long được các kỹ sư nước này đảm trách thiết kế toàn bộ song nhiều chuyên gia cho rằng thực chất, Dực Long được chế tạo dựa trên mô hình máy bay không người lái MQ-1 Predator của Tập đoàn General Atomics (Mỹ).
Không quân Mỹ và Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ từng sử dụng MQ-1 Predator để tiêu diệt các đối tượng khủng bố nguy hiểm tại Pakistan và Yemen. Trong bối cảnh Ả Rập Xê-út lo ngại trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng khủng bố như tại Syria và Yemen, Hoàng tử Riyadh đã quyết định sử dụng UAV Dực Long của Trung Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố.
Giới truyền thông Trung Quốc khẳng định UAV Dực Long sở hữu nhiều ứng dụng quân sự như "tổ chức các cuộc tấn công chính xác hay trinh sát tầm xa dài ngày". Thậm chí, UAV Dực Long còn được sử dụng trong công tác xác định thiệt hại sau thảm họa thiên nhiên, bảo vệ môi trường và nghiên cứu thời tiết cũng như khí tượng.
Những thông tin trên đã cho thấy Trung Quốc đang đặc biệt quan tâm tới thị trường xuất khẩu UAV toàn cầu. Hồi đầu tháng này, giới chuyên gia còn dự báo rằng Trung Quốc sẽ sản xuất nửa số UAV trên thế giới trong vòng 10 năm tới.
Bản báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ hồi năm ngoái cũng nhấn mạnh: "Các công ty Trung Quốc muốn khẳng định vị trí là những nhà cung cấp UAV lớn trên toàn cầu".
Trong đó, UAV của Trung Quốc đặc biệt thu hút các khách hàng tại châu Phi và Trung Đông nhờ giá thành rẻ. Ngoài ra, các công ty Trung Quốc không thiết lập hàng rào hạn chế xuất khẩu như đối tác phương Tây. Do đó, các nước dễ dàng tiếp cận và ký kết hợp đồng mua bán UAV với Bắc Kinh.