Trung Quốc nâng cấp vũ khí laser cạnh tranh với Mỹ, Nga

Kể từ năm 1995, khả năng chiến đấu của các loại vũ khí laser trong lực lượng quân đội Trung Quốc thường xuyên được nâng cấp nhờ khoản đầu tư mạnh tay vào ngành quốc phòng nội địa, tạp chí Military Parade tại Mátxcơva cho biết.
Trung Quốc nâng cấp vũ khí laser cạnh tranh với Mỹ, Nga - ảnh 1
Súng laser ZM-87 của Trung Quốc 

Kể từ thời điểm cựu Tổng thống Mỹ - Ronald Reagan thông báo về chương trình mang tên "Sáng kiến phòng thủ chiến lược" hay "Chiến tranh giữa các vì sao" vào năm 1983, vũ khí laser đã không còn chỉ giới hạn trong những câu truyện khoa học viễn tưởng.

Hải quân Mỹ cũng từng tiết lộ việc triển khai một hệ thống vũ khí laser hồng ngoại hoàn toàn mới tới vịnh Péc-xích vào năm 2014 trên USS Ponce – tàu vận tải đổ bộ lớp Austin. Đây được xem là động thái nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ lực lượng máy bay không người lái của Iran trong khu vực.

Trong tương lai, quân đội Mỹ cũng sẽ đưa các hệ thống vũ khí laser tương tự trang bị trên những phương tiện máy bay không người lái và xe tăng chiến đấu chủ lực.

Nhằm bắt kịp tốc độ hiện đại hóa quân sự của Mỹ, Trung Quốc cũng bắt đầu phát triển hệ thống vũ khí laser cho riêng mình từ những năm 1990. Điển hình, súng laser ZM-87 được Tập đoàn Công nghiệp Hoa Bắc đặt trụ sở tại Bắc Kinh chế tạo, đã lần đầu tiên ra mắt trong triển lãm quốc phòng tại Philippines vào năm 1995. Được trang ống ngắm khếch đại, tầm hoạt động tối đa của ZM-87 là 5 km.

Mặc dù, ZM-87 đã buộc phải ngừng sản xuất vào năm 2000 do vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về các loại vũ khí laser gây mù. Tuy nhiên, một vài nguồn tin cho rằng các thiết bị vũ khí laser vẫn thỉnh thoảng được Nga, Trung Quốc và Triều Tiên sử dụng để chống lại Mỹ và các quốc gia đồng minh.

Trung úy Hải quân Mỹ - Jack Daly từng bị chấn thương nặng và mù tạm thời mắt phải do bị vũ khí laser tấn công khi đang ngồi điều khiển chiếc trực thăng CH-124 của Canada tại Eo biển Juan de Fuca vào ngày 4/4/1997. Sau khi liên hệ với tàu chở hàng Kapitan Man của Nga, chiếc trực thăng CH-124 của Canada đã bị súng laser ZM-87 tấn công. Hai chiếc trực thăng AH-64 Apache cũng bị nghi tấn công bởi súng laser ZM-87 do quân đội Triều Tiên triển khai vào năm 2003.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Nghiên cứu laser và Học viện Vật lý kỹ thuật Trung Quốc, thiết bị laser Shengang-III của Trung Quốc đã được hoàn thành vào năm 2007. Thiết bị này được thiết kế phóng tới 48 tia laser với mức năng lượng từ 150 – 200 kJ và khoảng thời gian giữa mỗi xung là 3 nano giây.

Trong năm 2010, Trung Quốc cũng tuyên bố tập trung phát triển thiết bị laser Shengang-IV. Sau khi hoàn thành, hệ thống vũ khí laser tiên tiến của Trung Quốc có thể cạnh tranh với vũ khí của Mỹ và Nga.

Minh Thu

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !