Trung Quốc nâng cấp tên lửa đẩy chở tàu vũ trụ nặng 130 tấn
![]() |
| Tàu vũ trụ Thần Châu-10 được tên lửa đẩy Trường Chinh-2F phóng vào không gian hôm 11/6 |
Theo tạp chí Oriental Outlook, sau thành công của vụ phóng tàu vũ trụ Thần Châu 10 mang theo 3 phi hành gia vào không gian hôm 11/6, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng kế hoạch sản xuất một tên lửa đẩy mới có khả năng chuyên chở tàu vũ trụ nặng 130 tấn.
Nhờ tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ thứ nhất hay còn gọi là CZ-1, Trung Quốc đã lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh Dong Fang Hong 1 vào không gian vào tháng 4/1970.
Trả lời Oriental Outlook, chuyên gia Yu Menglun thuộc Viện Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết tên lửa đẩy CZ-1 đã thực hiện 176 vụ phóng sau năm 1970. Trong đó, 8 vụ phóng gặp thất bại.
Trong bối cảnh chương trình khám phá không gian của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, tạp chí Oriental Outlook cho rằng tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ thứ 3 cần có khả năng chuyên chở một con tàu vũ trụ có quy mô và trọng tải lớn hơn vào khu vực quỹ đạo.
Theo kế hoạch, tên lửa đẩy thế hệ thứ 3 của Trung Quốc sẽ phóng một con tàu vũ trụ nặng 130 tấn – trọng tải lớn gấp 6 lần so với khả năng chuyên chở của các tên lửa CZ-2F hiện nay.
Dự kiến, vụ phóng thử nghiệm hoạt động đầu tiên của tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ thứ 3 sẽ diễn ra vào năm 2040 hoặc sớm hơn. Ông Yu nhận định trong tương lai, tên lửa đẩy Trường Chinh thế hệ thứ 4 của Trung Quốc sẽ phục vụ ngành vận chuyển không gian giá rẻ.
