Trung Quốc muốn mua 4 tàu ngầm hiện đại AIP lớp Amur của Nga

Trung Quốc được cho là đã ký 2 khung mua bán quân sự với Nga, trong đó Nga sẽ chế tạo chung 4 tàu ngầm AIP lớp Amur với Trung Quốc và bán chúng cho Bắc Kinh...

...trong khi Trung Quốc cũng sẽ mua 24 chiến đấu cơ Su-35 của Nga.  

Trung Quốc muốn mua 4 tàu ngầm hiện đại AIP lớp Amur của Nga - ảnh 1

Tàu ngầm lớp Amur là một trong các lớp tàu ngầm mới nhất của Nga.

Cổng tin tức quốc phòng Sina của Trung Quốc cho biết, đây là hợp đồng quốc phòng lớn đầu tiên mà Bắc Kinh thực hiện với Mátxcơva trong 10 năm qua.

Trung Quốc cần các tàu ngầm để chống lại mối đe dọa từ hạm đội của Ấn Độ và xây dựng một hạm đội để ngăn chặn ảnh hưởng của Mỹ, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.

Một quan chức từ một công ty xuất khẩu quốc phòng nhà nước của Nga cho hay: Bắc Kinh và Mátxcơva đang đàm phán về các công nghệ tàu ngầm.

Việc Trung Quốc và Ấn Độ bày tỏ mối quan tâm đối với các tàu ngầm lớp Amur của Nga là lẽ bình thường, một vị tướng về hưu của Nga nhận định.

Tàu ngầm Amur vượt trội cho tới phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm 877 của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng muốn mua tàu ngầm lớp Amur vì Ấn Độ sẽ sở hữu chúng.

Tàu ngầm Amur có thể chiến đấu hiệu quả với các tàu ngầm của Mỹ và phá hủy các tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles và Virginia của Mỹ từ xa.

Vì tàu ngầm Amur gây ra ít tiếng ồn nên các tàu ngầm Mỹ rất khó phát hiện được nó. Đặc tính này cho phép tàu ngầm bắn cảnh báo hoặc phá hủy tàu đối phương hiệu quả trong các trận đánh.

Trung Quốc muốn mua 4 tàu ngầm hiện đại AIP lớp Amur của Nga - ảnh 2

Tàu ngầm Lada lớp Amur của Nga

Mặc dù tàu ngầm lớp Amur có thể tấn công nhiều mục tiêu trên bộ nhưng nó không thể mang một hệ thống chống tên lửa. Hiện nay, Trung Quốc cũng không sở hữu hệ thống chống tên lửa nào để trang bị cho tàu ngầm.

Trước đó, Bộ quốc phòng Ấn Độ đã đặt hàng tàu ngầm Amur khẩn cấp do những lo ngại về khả năng phòng ngự đang suy giảm của nước này. Ấn Độ đã bỏ qua quá trình đấu thầu và đặt mua 2 tàu ngầm diesel-điện lớp Amur của Nga để tăng cường các khả năng chiến đấu trên biển.

Hiện Trung Quốc sở hữu hơn 60 tàu ngầm trong khi Ấn Độ chỉ có 14 tàu ngầm, với một tàu ngầm hạt nhân thuê của Nga từ năm 2012.

Các chuyên gia Nga tin rằng Trung Quốc sẽ không gây chiến tranh với Ấn Độ lúc này dù hạm đội của Trung Quốc có khả năng chiến đấu mạnh hơn hẳn của Ấn Độ. Bắc Kinh coi hạm đội của mình là một lực lượng chống lại Mỹ và không cảm thấy bị Ấn Độ đe dọa.

An Bình
Theo Want China Times

Theo Dantri.com.vn

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !