Trung Quốc mập mờ thừa nhận đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài

Trung Quốc đang mập mờ thừa nhận việc nước này đặt một căn cứ quân sự thường trực tại Djibouti, quốc gia nhỏ bé ở Đông Phi, theo tờ Guancha Syndicate đặt trụ sở ở Thượng Hải.

Want China Times cho hay trong buổi họp báo chí hôm 11/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã từ chối xác nhận hoặc phủ nhận thông tin Bắc kinh đặt trụ sở quân sự ở Djibouti. 

Bà Hoa nói: "Chúng tôi đã nhận được thông tin. Trung Quốc và Djibouti là hai nước có tình bạn lâu đời. Mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai bên ngày càng được tăng cường trong những năm gần đây. Điều đáng nói ở đây là sự ổn định và hòa bình trong khu vực phục vụ lợi ích của tất cả các nước và nhận được sự quan tâm từ Trung Quốc, Djibouti và các quốc gia trên thế giới. Về phía mình, Trung Quốc sẵn sàng đóng góp thêm công sức để hoàn thành mục tiêu trên". 

Trung Quốc mập mờ thừa nhận đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài - ảnh 1

Trong thời gian tới, khả năng cả Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Nhật Bản sẽ cùng có mặt tạiDjibouti.

Djibouti nằm ở vị trí chiến lược tại khu vực Sừng châu Phi bởi quốc gia này nằm trên eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến đường biển chở hàng bận rộn nhất trên thế giới ở khu vực biển Đỏ và đi qua kênh đào Suez tới Địa Trung Hải. 

Ngoài ra, Djibouti còn là nơi đặt căn cứ Lemonnier, trụ sở chính của quân đội Mỹ ở châu Phi, phục vụ các chương trình chống khủng bố tại Yemen và Somalia.

Ngay cả Pháp và Nhật Bản cũng đặt căn cứ ở Djibouti. Theo đó, hồi năm 2011, Tokyo đã thuê một mảnh đất rộng 12 héc ta ngay gần khu vực sân bay quốc tế Djibouti-Ambouli và đầu tư 40 triệu USD để xây dựng một trụ sở điều hành, hạ tầng cơ sở bên ngoài và bãi đỗ xe. 

Phát biểu trước giới phóng viên, Tổng thống Djibouti, ông Ismail Omar Guelleh cho hay quá trình đàm phán với Bắc Kinh "đang được tiến hành". 

"Pháp đã hiện diện ở đây từ lâu và người Mỹ nhận ra rằng vị trí của Djibouti có thể giúp triển khai chương trình chống khủng bố trong khu vực. Nhật Bản muốn bảo vệ quốc gia này khỏi nạn hải tặc và giờ Trung Quốc cũng muốn bảo vệ lợi ích của họ. Tất cả họ đều được chào mừng tới Djibouti", Tổng thống Guelleh nói. 

Trong những năm gần đây, Djibouti đã trở thành đối tác kinh tế chiến lược của Bắc Kinh. Hồi năm ngoái, Tổng thống Guelleh đã chuyển giao cảng Djibouti cho một công ty Trung Quốc điều hành sau khi nhà điều hành tại Dubai bị cáo buộc tham nhũng. 

Hồi tháng 2/2014, Djibouti và Trung Quốc đã ký kết một hiệp ước quân sự cho phép Hải quân Trung Quốc sử dụng khu vực cảng nước này. Quyết định của Tổng thống Djibouti đã vấp phải sự phản đối từ phía Mỹ. 

Tổng số tiền đầu tư vào một số dự án xây dựng quy mô lớn của Trung Quốc tại Djibouti hiện đạt con số hơn 9 tỷ USD bao gồm việc nâng cấp các cầu cảng, sân bay và đường sắt tới Ethiopia.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Want China Times, trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan). Want China Times được thành lập vào năm 2010, chuyên cung cấp các thông tin về cộng đồng quốc tế đặc biệt về Trung Quốc và Đài Loan.


MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !