Trung Quốc "khoe" vũ khí gì trong lễ duyệt binh sắp tới?

Để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II ngày 3/9 tới đây tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều một lực lượng khủng binh lính cùng hàng loạt vũ khí hiện đại nhất.

Bên cạnh 12.000 binh lính Trung Quốc, 500 phương tiện quân sự và 200 máy bay, Bắc Kinh sẽ tiếp đón đoàn diễu hành của 10 lực lượng quân sự nước ngoài, bao gồm Campuchia, Ai Cập, Mexico, Mông Cổ, Pakistan và Nga.

So sánh với cuộc diễu binh kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc năm 2009, sự kiện hôm 3/9 tới đây có sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí hiện đại hơn cũng như mang tính quốc tế cao hơn. Và rõ ràng đây là cơ hội quan trọng để Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) trình diễn những công nghệ quân sự mới nhất của mình.

Dưới đây là chùm ảnh những vũ khí góp mặt trong lễ diễu binh 3/9 tại Bắc Kinh:

Trung Quốc

Dẫn đầu đội bay trình diễn là máy bay cảnh báo sớm trên không KJ-2000. Theo ngay sau đó là các chiến đấu cơ J-10 của phi đội trình diễn "Bát Nhất"

Trung Quốc

Trực thăng tấn công Z-10 hộ tống chiếc trực thăng vận tải Z-8 mang theo quốc kỳ Trung Quốc.

Trung Quốc

Xe tăng chủ lực ZTZ-99A, là xe tăng hiện đại nhất của Lục quân Trung Quốc.

Trung Quốc

PGZ-07, Tổ hợp pháo phòng không tự hành trang bị 2 pháo bắn nhanh 35mm. PGZ-07 được thiết kế để hành tiến cùng lực lượng tăng - thiêt giáp, bảo vệ lực lượng này khỏi mối đe dọa đến từ trực thăng tấn công của đối phương.

Trung Quốc

Dãy dài những chiếc ATF-10, được trang bị tên lửa chống tăng hạng nặng. ATF-10 sử dụng khung gầm xe thiết giáp ZBD-07, mỗi xe mang theo 8 ống phóng tên lửa chống tăng loại "bắn và quên".

Trung Quốc

Tổ hợp tên lửa chống hạm tự hành YJ-12, tên lửa siêu âm. YJ-12 là tên lửa chống hạm hiện đại nhất, có tầm bắn 400km, có thể đạt tốc độ Mach 3,5 (nhanh gấp 3,5 lần tốc độ âm thanh). YJ-12 có thể phóng từ bệ phóng cơ động bánh lốp như trên hình hoặc phóng từ máy bay ném bom chiếm lược tầm xa H-6.

Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo đất đối đất DF-26, có tầm bắn 4000km. Đây là loại tên lửa lớn nhất sẽ được giới thiệu trong lễ duyệt binh sắp tới.

Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo đất đối đất DF-26, có tầm bắn 4000km. Đây là loại tên lửa lớn nhất sẽ được giới thiệu trong lễ duyệt binh sắp tới. DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn xa hơn tên lửa DF-21 và ngắn hơn tên lửa DF-31 của Trung Quốc. DF-26 có thể vươn tới các căn cứ quân sự Mỹ ở Guam hoặc Úc. Tên lửa được dẫn đường bằng nhiều hệ thống định vị. Mục tiêu hiện tại của DF-26 là các căn cứ quân sự, nhưng trong tương lai rất có thể DF-26 sẽ được trang bị các đầu tự dẫn chống hạm hoặc được dùng để làm phương tiện triển khai các vũ khí siêu vượt âm tầm xa, nhắm tới các mục tiêu ở Hawai hay Alaska.

Nguồn tin được tham khảo từ tạp chí khoa học uy tín và lâu đời Popular Science. Popsci là tạp chí chuyên về khoa học, công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ.

Tuệ Minh (Lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !