Trung Quốc khoe 'tàu tuần tra lớn nhất'

Bắc Kinh vừa chính thức giới thiệu tàu lớn nhất của lực lượng hải tuần, với tuyên bố “có trách nhiệm đảm bảo chủ quyền” của Trung Quốc trên biển Đông.

Trung Quốc khoe 'tàu tuần tra lớn nhất'

Tối qua, Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc vừa hạ thủy tàu Hải tuần 01 là tàu tuần tra lớn nhất và hiện đại nhất của nước này. Theo đó, Hải tuần 01 có trọng tải 5.418 tấn, dài 128,6 m, đạt tốc độ 37 km/giờ và có thể di chuyển suốt 10.000 hải lý (18.520 km) mà không cần tiếp nhiên liệu.

Ngoài ra, tàu này còn được trang bị bãi đáp cho trực thăng cỡ lớn cùng kho chứa máy bay trực thăng cỡ trung. Hiện Trung Quốc đang có tàu Hải tuần 21 trọng tải 1.500 tấn và 2 tàu hải tuần trọng tải 3.000 tấn là Hải tuần 11 và Hải tuần 31.

Trung Quốc khoe 'tàu tuần tra lớn nhất'

Tàu Hải tuần 01 của Trung Quốc vừa được giới thiệu.

Giữa lúc Bắc Kinh liên tục có nhiều hành vi phi pháp trên biển Đông thì việc hạ thủy tàu Hải tuần 01 là đáng quan ngại. Nhất là khi Tân Hoa xã dẫn lời giới chức Trung Quốc tuyên bố tàu trên có trách nhiệm “đảm bảo chủ quyền” của Bắc Kinh trên biển.

Liên quan đến biển Đông, Philippines cáo buộc tàu cá Trung Quốc đánh bắt san hô tại đây gây hại môi trường khu vực này và đe dọa an ninh lương thực. Kyodo News dẫn lời ông Eugenio Bito-onon, Thị trưởng thành phố tự trị Kalayaan của Philippines: “Chúng tôi thấy tàu cá Trung Quốc đang chở san hô. Điều này phải được cảnh báo vì đe dọa tới an ninh lương thực và đời sống của người dân trên đảo”.

Bên cạnh đó, ông Rex Robles, một sĩ quan hải quân về hưu, cho rằng Liên Hiệp Quốc cần phái lực lượng cảnh sát biển tới ngăn chặn Trung Quốc hủy diệt môi trường trên biển Đông. “Các rạn san hô đã tồn tại ở đây từ nhiều năm và bây giờ họ đang phá hủy chúng chỉ trong 1 hoặc 2 giờ. Chúng ta nên thành lập một khu bảo tồn, được tuần tra và giám sát chặt chẽ tại khu vực này”, ông Robles nói.

Trong một diễn biến khác, tân Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Dương Tú Bình tối 27/7 tới Thủ đô Jakarta của Indonesia để chính thức đảm nhận nhiệm vụ, theo Tân Hoa xã.

Mỹ cần làm nhiều hơn đối với châu Á - TBD

Đó là kết luận trong một báo cáo mới đây do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ thực hiện để trình lên quốc hội nước này. Reutersdẫn báo cáo trên nhận định Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa có một kế hoạch rõ ràng cho chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á - Thái Bình Dương mà Washington công bố hồi cuối năm ngoái. Theo đó, nếu Lầu Năm Góc không có những thay đổi đáng kể thì Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện chiến lược trên. Đồng thời, báo cáo trên còn đề xuất Washington nên chuyển thêm binh sĩ đang đồn trú tại Nhật Bản đến đóng ở một số nơi khác thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hồi tháng 4, Washington và Tokyo từng công bố kế hoạch di chuyển 9.000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa của Nhật Bản đến đảo Guam.

Theo Thanh niên

Theo Thanh niên

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !