Trung Quốc hiếm hoi công khai tàu sân bay tập trận trong đêm

Trung Quốc lần đầu tiên công khai tàu sân bay nội địa Sơn Đông tiến hành đợt huấn luyện trong đêm để đạt được năng lực luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Tàu sân bay thứ hai nhưng là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc mang tên Sơn Đông mới triển khai đợt tập trận trong đêm ở vịnh Bột Hải. Theo chia sẻ hôm 29/12 của các nhà phân tích Trung Quốc, tàu sân bay Sơn Đông đang hướng tới hoàn thiện năng lực luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Còn theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, một số khu vực trên Biển Đông còn được thông báo cấm tàu thuyền qua lại để phục vụ cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc từ ngày 29/12/2020 – 7/1/2021. Các nhà quan sát cho rằng, khả năng tàu sân bay Sơn Đông sẽ tham gia sự kiện này.

{keywords}
Trung Quốc hiếm hoi công khai thông tin tàu sân bay Sơn Đông tập trận trong đêm. (Ảnh: China Military)

Còn theo bản tin được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hôm 28/12, gần đây, tàu sân bay Sơn Đông đã tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập ở vịnh Bột Hải. Nội dung diễn tập chú trọng tới khả năng khởi hành từ cảng trong đêm, di chuyển qua các eo biển hẹp, tham gia tìm kiếm và cứu nạn cũng như đánh giá thiệt hại.

Cũng theo CCTV, tàu sân bay Sơn Đông còn tăng cường huấn luyện nhận sự hỗ trợ từ trên không, đồng thời cải thiện kỹ năng chiến đấu cho các binh sĩ trên. 

Giới quan sát quân sự cho biết ngoài thông tin, CCTV còn lần đầu tiên cho công khai hình ảnh tàu Sơn Đông thực hiện huấn luyện trong đêm.

Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên cho hay hoạt động huấn luyện vào ban đêm là yếu tố quan trọng đối với bất cứ lực lượng nào trong quân đội nhằm đề ra các chiến thuật để nắm bắt cơ hội, cũng như đối phó với các mối đe dọa vào ban đêm.

Cũng theo chuyên gia này, tập trận ban đêm cho thấy tàu Sơn Đông đang nhanh chóng muốn nắm được năng lực luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

“Sẽ không lâu nữa, chúng ta có thể nhìn các chiến đấu cơ thực hiện cất cánh và hạ cánh xuống tàu sân bay Sơn Đông vào ban đêm”, chuyên gia Trung Quốc dự báo.

Hình ảnh được CCTV công khai về cuộc tập trận vào ban đêm tại vịnh Bột Hải cho thấy sự kiện này diễn ra trước ngày 20/12, thời điểm tàu Sơn Đông khởi hành từ xưởng đóng tàu Đại Liên để di chuyển tới eo biển Bột Hải, đi qua eo biển Đài Loan và tiến vào Biển Đông.

Vào thời điểm đó, ông Liu Wensheng, phát ngôn viên của hải quân Trung Quốc, cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông sẽ triển khai huấn luyện trên Biển Đông. Hoạt động tập trận đã nằm trong kế hoạch từ lâu.

“Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục có thêm hoạt động giống như trên dựa theo yêu cầu của chương trình huấn luyện đề ra”, ông Liu tuyên bố.

Trong khi đó, các bức ảnh vệ tinh thương mại được các công ty nước ngoài tiết lộ cũng cho thấy tàu Sơn Đông đã tới cảng hải quân ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Một số hãng truyền thông nước ngoài mới đưa tin tàu tấn công đổ bộ đầu tiên của Trung Quốc là Type 075 cũng đang có mặt ở Tam Á.

Theo các nhà quan sát quân sự, khả năng cả tàu Sơn Đông và Type 075 cùng nhiều chiến hạm khác sẽ tham gia đợt tập trận 10 ngày từ 29/12/2020 – 7/1/2021 trên Biển Đông. 

Trung Quốc lâu nay đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đang khẩn trương nâng cao năng lực hoạt động của các nhóm tác chiến tàu sân bay. Tuy nhiên, xét về mặt kinh nghiệm Trung Quốc vẫn còn thua xa Mỹ bởi lực lượng hải quân Mỹ vốn sở hữu nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay với số lượng chiến hạm đông đảo và vận hành trong hàng thập niên qua.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Biển Đông tập trận

Nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Biển Đông tập trận

Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã di chuyển qua eo biển Đài Loan trên hành trình tới Biển Đông tập trận.

Minh Thu (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !