Trung Quốc đóng tàu sân bay trực thăng tại Thượng Hải

Thực tế, Xưởng đóng tàu Jiangnan Thượng Hải, Trung Quốc đang triển khai đóng một tàu chở trực thăng chiến đấu chứ không phải một tàu sân bay như thông tin trước đây, theo tờ The Diplomat.
Trung Quốc đóng tàu sân bay trực thăng tại Thượng Hải - ảnh 1
Mô hình tàu tấn công đổ bộ loại Type 081 của Trung Quốc 

Trái với các nguồn tin phương Tây bao gồm tạp chí quốc phòng Jane's Defense Weekly và tờ Foreign Policy đều khẳng định những bức ảnh đăng trên mạng Internet cho thấy Trung Quốc hiện đang đóng chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên. Phó tổng biên tập tờ The Diplomat - Zachary Keck cho biết đây thực chất chỉ là tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng đầu tiên của Trung Quốc với khả năng chở cả tàu đệm khí và trực thăng. 

Dựa theo thông tin của tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review tại Canada, ông Keck nhận định chiếc tàu chở trực thăng mà Trung Quốc hiện đang đóng gần giống với tàu sân bay chở trực thăng lớp Izumo được Nhật Bản hạ thủy hồi đầu tháng này.

Ngoài ra, con tàu này hiện đang được đóng tại đảo Trường Hưng thuộc Thượng Hải, với lượng giãn nước 35.000 tấn – lớn gấp đôi so với các tàu tấn công đổ bộ loại Type 071 đang phục vụ trong Hải quân Trung Quốc.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình trung ương CCTV hồi tháng 11 năm ngoái, Chuẩn đô đốc Yin Zhuo thuộc lực lượng Hải quân Trung Quốc cho biết những thế hệ tàu tấn công đổ bộ mới của Trung Quốc sẽ có khả năng chuyên chở các loại trực thăng tấn công tối tân như WZ-10 và WZ-19. Theo Kanwa Defense Review, mỗi tàu tấn công đổ bộ của Trung Quốc có thể chở ít nhất 20 chiếc trực thăng.

Hồi đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo các tàu đổ bộ tấn công mới của Trung Quốc thuộc loại Type 081. Ngoài ra, Thời báo Hoàn Cầu cũng tiết lộ thông tin quân đội Trung Quốc sẽ cho đóng chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên tại thành phố Đại Liên, tỉnh Niêu Linh – nơi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh được tân trang lại sau khi mua từ Ukraine.

Sau khi tàu sân bay Liêu Ninh quay trở lại Đại Liên hôm 24/8 sau 9 ngày chạy thử trên biển, Thời báo Hoàn Cầu đã cho đăng tải hình ảnh về phần cấu trúc bên ngoài của một con tàu cỡ lớn, mang đặc điểm khá giống với tàu sân bay Liêu Ninh. Do đó, khả năng Trung Quốc đang cho đóng tàu sân bay nội địa loại Type 001A tại thành phố Đại Liên, giống với bản thiết kế tàu sân bay Liêu Ninh lớp Varyag.

Tần Khanh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !