Trung Quốc: Đội hình ‘khủng’ 36 chiếc máy bay trên Liêu Ninh

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh có khả năng chuyên chở cùng lúc 36 chiếc máy bay chiến đấu các loại như Z-18J và J-15, theo tờ Shanghai Morning Post.

Tờ báo tiếng Trung đưa tin, Liêu Ninh có thể mang theo 4 chiếc trực thăng cảnh báo sớm Z-18J, 6 trực thăng chống ngầm Z-18F, 2 trực thăng cứu hộ Z-9C và 24 chiến đấu cơ J-15.

Đại tá Cao Dongwei tại Viện Nghiên cứu Hải quân quân đội Trung Quốc nhận định tàu sân bay Liêu Ninh có thể chiếm ưu thế trong bất cứ cuộc chiến trên không hay trên biển. Với khả năng chuyên chở cùng lúc 36 chiếc máy bay, Liêu Ninh đủ năng lực đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. 

Trung Quốc: Đội hình ‘khủng’ 36 chiếc máy bay trên Liêu Ninh - ảnh 1

Trực thăng chống ngầmZ-18F hiện được Trung Quốc trang bị trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Shanghai Morning Post nhấn mạnh đội hình đầy đủ 36 máy bay trên Liêu Ninh là minh chứng cho thấy "kỷ nguyên máy bay của Hải quân Trung Quốc" đang đến.

Cũng theo Shanghai Morning Post, trên phần đuôi của trực thăng Z-18F là hình ảnh một con đại bàng biển đang vươn móng vuốt, nhằm ám chỉ nhiệm vụ của Z-18F là tìm kiếm và tấn công các tàu ngầm của đối phương. Nhà nghiên cứu Cao cho biết hình ảnh con đại bang trên Z-18F không nằm ngoài mục đích “thể hiện tinh thần dũng cảm của cả phi công và chiếc máy bay”. 

Mỗi chiếc trực thăng Z-18F đều được trang bị một radar tìm kiếm trên biển, có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 360 độ cùng hệ thống phao thủy âm phát hiện tàu ngầm lên tới 32 chiếc. 

Shanghai Morning Post cho rằng việc Trung Quốc triển khai Z-18F là nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ Mỹ, quốc gia sở hữu những thế hệ tàu ngầm hạt nhân hiện đại bậc nhất thế giới, cùng sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Ngoài ra, những quốc gia đang xảy ra tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông, cũng đang nhanh chóng hiện đại hóa sức mạnh hải quân. Điều này tạo nên sức ép buộc Bắc Kinh đưa ra các biện pháp ngăn chặn.  

Hiện nay, các trực thăng Z-9C của Trung Quốc đều được trang bị radar ZLC-1 có thể phát hiện mục tiêu trong bán kính 150 m. Trực thăng Z-18F còn mang theo hệ thống vũ khí hỗ trợ khủng với 4 ngư lôi chống ngầm 7K và 4 tên lửa YJ-91. 

“Trong trận chiến ngoài khơi, chúng tôi chủ yếu triển khai chiến dịch phòng thủ. Do đó, chúng tôi cần tăng cường năng lực chống ngầm để ngăn chặn kẻ địch phát hiện từ xa và ngăn bị gài mìn”, Đại tác Cao nói.  

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ từ Shanghai Morning Post, tờ báo có lượng phát hành 500.000 ấn bản mỗi ngày tại Trung Quốc. 

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !