Trung Quốc đem tên lửa Hồng Kỳ-9 đấu thầu tại Thổ Nhĩ Kỳ
Những năm gần đây, phòng không và ngăn chặn tên lửa đã trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu của mục tiêu hiện đại hóa quốc phòng của Thổ Nhỉ Kỳ. Tuy nhiều quốc gia châu Âu phải đối mặt với khó khăn, khủng hoảng kinh tế, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng mức chi quốc phòng của mình lên 5 tỉ USD trong năm 2011.
![]() |
Tên lửa Hồng Kỳ-9 (HQ-9) của Trung Quốc |
Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chi một khoản tiền lớn để phát triển hệ thống vũ khí phòng không, mời thầu đến các nhà sản xuất trong nước và quốc tế. Tập đoàn tên lửa phòng không châu Âu, Tập đoàn Raytheon và Lockheed Martin của Mỹ, Công ty xuất khẩu quốc phòng va Nga và Công ty xuất nhập khẩu cơ khí chính xác Trung Quốc đều tham gia dự thầu.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn các bên dự thầu chia sẻ kỹ thuật tên lửa, nhưng chỉ có phía Trung Quốc (với tên lửa HQ-9) đáp ứng điều này, nên có khả năng giành được ưu thế trong lần đấu thầu này.
Tên lửa HQ-9 có tầm bắn xa đến 200km, bắn cao 30km, được phát triển trên cơ sở kỹ thuật của Nga, nhưng phần nhiên liệu rắn và động cơ đẩy có thể vẫn chưa phải là ưu việt nhất và còn kém hơn các loại tên lửa khác trên thế giới như S-300V, S-400, PAC 2, PAC 3. Các tên lửa HQ-9 được Trung Quốc trang bị thay thế cho các tên lửa HQ-6 đã cũ kĩ.