Trung Quốc đẩy mạnh năng lực vận tải quân sự toàn cầu

Hôm nay, truyền thông Trung Quốc cho biết máy bay vận tải quân sự tầm xa mới của nước này sẽ giúp “củng cố năng lực hoạt động toàn cầu của Trung Quốc”.

Máy bay Y-20, chiếc máy bay vận tải quân sự chế tạo trong nước lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 26/1 ở khu vực tây bắc nước này, vài tháng sau khi chiếc tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh được đưa vào hoạt động.

Trung Quốc đẩy mạnh năng lực vận tải quân sự toàn cầu - ảnh 1
Máy bay vận tải quân sự Y-20 của Trung Quốc.

Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc gọi đây là “cột mốc quan trọng”, cho rằng Trung Quốc cần loại máy bay này để “củng cố năng lực hoạt động toàn cầu”. Máy bay Y-20 có trọng tải 66 tấn, với tầm bay khoảng 4.400km.

Tờ Hoàn Cầu trích lời một chuyên gia quân sự cho biết loại máy bay này sẽ giúp quân đội Trung Quốc không phải lệ thuộc vào máy bay Il-76 do Nga sản xuất.

Tờ Trung Quốc nhật báo (China Daily) dẫn lời một chuyên gia quân sự khác cho biết chiếc Y-20 có khả năng chở loại xe tăng nặng nhất mà quân đội Trung Quốc đang sử dụng và rằng “những chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng này sẽ giúp chúng ta có thể bảo vệ những lợi ích của mình ở nước ngoài”.  

“Với những chiếc máy bay này, chúng ta có thể chở con người hoặc các thiết bị lớn tới những điểm đến xa hơn nhằm khôi phục những nơi đó”, Liang Fang, giáo sư về chiến lược quân sự tại Đại học Quân đội giải phóng nhân dân quốc gia.

Tờ Trung Quốc nhật báo cho biết chiếc Y-20 có thể bay từ phía tây Trung Quốc tới thủ đô Cairo (Ai Cập).

Tuy nhiên, tờ báo này cũng cho hay chiếc máy bay này có động cơ của Nga và vẫn thua kém chiếc máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III do Mỹ sản xuất bởi vì Y-20 “có thiết kế khí động lực tương đối lạc hậu và thiếu một động cơ được chế tạo trong nước”.

Lực lượng không quân Mỹ cho biết lực lượng này hiện có hơn 200 chiếc Boeing C-17 Globemaster III.

Cũng vào cuối tuần qua, Tân Hoa Xã thông thông báo rằng quân đội Trung Quốc đã thử thành công lần thứ hai tên lửa đánh chặn phóng từ đất liền.

“Vụ thử này đã đạt được mục tiêu sơ bộ. Vụ thử này có bản chất là tự vệ chứ không nhắm tới bất kỳ quốc gia nào khác”, một quan chức Bộ quốc phòng Trung Quốc phát biểu.

Từ năm 2006 đến năm 2012, Trung Quốc đã tăng gấp đôi ngân sách cho quân sự, mức tăng tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong khi điều đó khiến các nước láng giềng châu Á của Trung Quốc lo ngại thì nước này khăng khăng cho rằng chi tiêu quân sự của nước này không nhắm tới quốc gia nào.

Hiện Trung Quốc đang mắc kẹt trong một cuộc tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và với một số quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông.

TÙNG LÂM

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !