Trung Quốc đặt tên lửa tại Phúc Kiến, Mỹ điều máy bay do thám

Trung Quốc đã bố trí tên lửa Đông Phong loại mới DF-21C ở tỉnh Phúc Kiến. Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc bố trí hệ thống vũ khí này tại khu vực ven biển phía Đông. Còn Mỹ đã điều động máy bay do thám tên lửa “Cobra Ball” rời khỏi căn cứ tại Okinawa.

Trung Quốc đặt tên lửa tại Phúc Kiến, Mỹ điều máy bay do thám

> Tàu Nhật Bản và Trung Quốc 'dàn trận' xung quanh Điếu Ngư/Senkaku

> Nhật phát hiện tàu hộ vệ tên lửa TQ tiến gần Senkaku/Điếu Ngư

> Nhật, Trung tiến thoái lưỡng nan về Senkaku

> 2.000 tàu cá Trung Quốc ồ ạt tiến vào biển Hoa Đông

Trung Quốc đặt tên lửa tại Phúc Kiến, Mỹ điều động máy bay do thám

Tên lửa DF-21C của Trung Quốc (Ảnh: tư liệu)

Báo chí Nga đưa tin, theo ảnh cung cấp từ vệ tinh thương mại, thì Trung Quốc đã bố trí tên lửa Đông Phong mới DF-21C tại Phúc Kiến, một tỉnh duyên hải phía Đông rất gần với Đài Loan và khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản.

Tên lửa DF-21C là loại tên lửa đất đối đất kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn, có tấm bắn khoảng gần 2.000km, hoàn toàn do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo.

Các chuyên gia quân sự phân tích, trước đây ở các khu vực khác, Trung Quốc mới chỉ bố trí hệ thống tên lửa nhiên liệu lỏng DF-4, còn bây giờ họ đang dùng các tên lửa kiểu mới mang nhiên liệu rắn thay thế dần những tên lửa cũ. Tên lửa dùng nhiên liệu rắn có tính cơ động khá mạnh, thời gian tác chiến khá nhanh.

Thời gian gần đây Trung Quốc tổ chức khá nhiều cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông, chủ yếu dùng các thiết bị cơ động lớn, có thể di chuyển trên tuyến đường dài.

Các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra quá thường xuyên, khiến Nhật bản cảm thấy quân đội Trung Quốc không chỉ đơn giản là diễn tập, mà có khả năng là chuẩn bị để đối phó với Nhật Bản trong cuộc tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Cùng thời điểm này, hôm 20/9, kênh truyền hình Fuji của Nhật Bản đưa tin, máy bay trinh sát tên lửa của Mỹ “Cobra Ball” đã rời căn cứ không quân Kadena tại Okinawa. Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng, trước đây Mỹ chỉ điều động máy bay “Cobra Ball” để do thám vụ thử tên lửa của Triều Tiên, nhưng rất có thể lần điều động này liên quan đến vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật bản xung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trung Quốc đã bố trí tên lửa ở Phúc Kiến, rất có thể Mỹ dùng “Cobra Ball” để theo dõi cảnh báo động thái của những tên lửa này.

Hòa Phong

(Theo báo Phượng Hoàng)

(Theo báo Phượng Hoàng)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !