Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự gần Nhật Bản

Những hình ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh đã xác minh những thông tin đã đưa ra từ trước rằng Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự gần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản cũng khẳng định chủ quyền.

Tuần trước, trang tin IHS Jane’s của Anh đưa tin rằng có những ảnh chụp từ tháng 10/2014 cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một sân bay trực thăng với 10 bãi hạ cánh vùng với cánh quạt gió trên đảo Nam Kỷ, một trong số 52 đảo thuộc một quần đảo ngoài khơi tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). 

Đảo Nam Kỷ chỉ cách đảo Senkaku 300km. Trong khi đó, đảo Okinawa, nơi có nhiều căn cứ quân sự Mỹ và Nhật, cách đảo đang tranh chấp 400km.

Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự gần Nhật Bản - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Hãng tin Kyodo News, dẫn lời một quan chức Trung Quốc giấu tên, đã đưa tin về sự phát triển quân đội vào tháng 12 năm ngoái. 

Theo bài báo, “nhiều rađa cỡ lớn đã được xây dựng trên các điểm trên cao ở đảo Nam Kỷ. Một vài đường băng đã được xây dựng, nhiều khả năng dành cho các máy bay đậu trên tàu chiến hoặc các tàu tuần tra, và nhiều đường băng khác dự kiến sẽ được xây dựng trên các đảo gần Nam Kỷ vào năm sau”. 

Thông tin từ vệ tinh mà HIS Jane’s có được không có bằng chứng cho thấy đường băng được xây dựng trên đảo, nhưng hãng tin xác nhận rằng “rađa và hệ thống liên lạc có thể nhìn thấy rõ từ các tấm ảnh”.

Sau khi thông tin này được đăng trên báo Kyodo, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này. Tuy nhiên, ông này cho biết: “Việc Trung Quốc có thể tiến hành các hoạt động xây dựng trên lãnh thổ của mình là điều không ai phủ nhận được. Một số hãng thông tấn ở Nhật Bản đã đưa ra những luận điệu vô căn cứ về những hoạt động hợp pháp của Trung Quốc và càng làm tình hình trong khu vực căng thẳng”.

Tương tự, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc trả lời hãng Bloomberg rằng quân đội nước này đã có số lượng binh sĩ nhỏ trên đảo, nhiều khả năng sẽ còn tăng lên. “Đây là địa điểm chiến lược trọng yếu do nó nằm gần đảo Điếu Ngư. Việc Trung Quốc muốn tăng cường quân đội tại nơi đó là lẽ đương nhiên”.

Căn cứ mới này sẽ tăng cường hoạt động của do thám trên đảo Senkaku của Trung Quốc, cũng như toàn bộ khu vực mà nước này khẳng định thuộc chủ quyền của Trung Quốc trên biển Hoa Đông vào tháng 11/2013. Nó cũng xuất hiện vào thời điểm Trung Quốc tiếp tục các hoạt động ở biển Đông, nơi họ tranh chấp một vùng lãnh thổ rộng lớn với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và xây dựng một vài căn cứ quân sự trên vùng biển này.

Căn cứ mới ở đảo Nam Kỷ cũng thể hiện sự căng thẳng trên biển Hoa Đông khi cả hai bên đều đang cũng cố lực lượng quân sự, cho dù một mặt họ đang xây dựng quan hệ chính trị. Ví dụ, tháng 4/2014, Nhật Bản đã công bố kế hoạch xây dựng trạm rađa trên đảo Yonaguni cách đảo Senkaku 150km. Nhật Bản cùng với Mỹ cũng đã tiến hành một loạt các hoạt động diễn tập để nâng cao khả năng phòng thủ và giành lại phần lãnh thổ đang tranh chấp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !