Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ hai

Một công ty Trung Quốc đã giành được hợp đồng cung cấp dây cáp cho tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang muốn phát triển sức mạnh trên biển của mình.

Chính quyền thành phố Thường Châu (Trung Quốc) cho biết, trong năm 2015, thành phố sẽ tập trung khuyến khích một số dự án lớn, bao gồm việc một công ty có tên là Jiangsu Shangshang “thắng thầu trong dự án tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc”. 

Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ hai - ảnh 1

Ngoài tàu Liêu Ninh, Trung Quốc sẽ có thêm một tàu sân bay mới?

Báo địa phương ở Thường Châu cũng đã đưa tin tương tự vào cuối tuần vừa qua, mặc dù bài viết về tin này cũng như các dòng tin nhắn có nội dung liên quan đến tàu sân bay trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc đã nhanh chóng bị xóa vài phút sau khi được đăng lên. Cả hai nguồn tin đều không đề cập đến thông tin chi tiết của con tàu.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được mua lại từ Ukraine qua một đối tác trung gian và được hạ thủy vào năm 2012 trong thời điểm chi tiêu quốc phòng của đất nước tăng lên rất nhanh trong những năm gần đây. 

Ông Song Xue, Phó Tham mưu của Hải quân Trung Quốc, đã từng phát biểu vào tháng 4/2013 rằng “đất nước sẽ có hơn 1 chiếc tàu sân bay” nhưng không cho biết thời gian cụ thể.

Cũng theo một số thông tin, ông Wang Min, bí thư Đảng ủy tỉnh Liêu Ninh cho biết, chính phủ đang tiến hành chế tạo một tàu sân bay, dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2020. Theo China Digital Times, tổ chức chuyên theo dõi hoạt động kiểm soát thông tin ở Trung Quốc, chính quyền sau đó đã yêu cầu toàn bộ tin tức có lời nói của ông Wang bị dỡ bỏ.

Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận của Trung Quốc đã nhanh chóng đáp trả những thông tin mới nhất, và ngày 2/2 đã kêu gọi chế tạo thêm nhiều tàu sân bay nữa trước những sự “khiêu khích do phương Tây sắp đặt”.

“Trung Quốc giờ đây là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng tàu sân bay duy nhất mà nó có là một tàu huấn luyện cũ của Liên Xô được sử dụng lại”, một bài báo của Global Times (Trung Quốc) cho biết. “Điều đó không tương xứng với sức mạnh kinh tế của đất nước”.

Mặc dù chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đang tăng lên và đã có tàu sân bay, khoảng cách giữa nước này và Mỹ về quy mô quân đội cũng như tầm ảnh hưởng vẫn còn khá xa.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phát biểu rằng, hoạt động huấn luyện trong năm nay sẽ tập trung vào việc “cải thiện khả năng chiến đấu” nhằm chiến thắng “chiến tranh cục bộ”, trong thời điểm Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với một số nước.

Trung Quốc có liên quan đến những cuộc đối đầu với Nhật Bản và Philippines về tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Hoa Đông và Biển Đông, và nhiều người lo sợ cuộc tranh chấp này có thể sẽ dẫn đến xung đột vũ trang.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !