Trung Quốc ‘đảm bảo chiến thắng’ với tàu khu trục tàng hình mới?

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, ngày 26/2, hải quân nước này đã được bổ sung thêm một tàu khu trục tàng hình Type 056 nhằm “nâng cao năng lực phòng thủ trên biển trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền ngày càng phức tạp”.
Trung Quốc ‘đảm bảo chiến thắng’ với tàu khu trục tàng hình mới? - ảnh 1
Khu trục hạm Type 052B Quảng Châu của Hải quân Trung Quốc.

Trong ngày 26/2, sau khi tổ chức một buổi lễ ra mắt hoành tráng tại Thượng Hải, chiếc tàu khu trục này đã được bàn giao lại cho bên hải quân. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, ông Wu Shengli – Tư lệnh hải quân Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trang thiết bị và năng lực của lực lượng này trong bối cảnh các cuộc tranh chấp chủ quyền hàng hải giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang ngày một căng thẳng. Tờ nhật báo Quân giải phóng nhân dân (PLA Daily) đã chạy trên trang nhất của mình bài viết ca tụng sức mạnh của con tàu này.

Ông Wu, một ủy viên thuộc Ủy ban quân ủy trung ương của Đảng cộng sản Trung Quốc còn tiếp tục lên tiếng kêu gọi nước này tiếp tục đầu tư để nâng cao sức chiến đấu của lực lượng hải quân “đảm bảo khả năng giành chiến thắng theo như ý nguyện của Tổng bí thư Tập Cận Bình và các ủy viên khác”.

Hồi tháng trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã loan tin về việc nước này sẽ ráo riết đẩy mạnh việc nâng cao “sức chiến đấu của quân đội” ngay trong năm 2013 này để “tập trung vào mục tiêu có thể tiến hành chiến tranh bất cứ lúc nào cũng như đảm bảo chiến thắng”.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, người chuẩn bị rời nhiệm sở để nhường chỗ cho ông Tập Cận Bình vào tháng tới cũng đã từng nhấn mạnh rằng “nhiệm vụ của Trung Quốc là phải trở thành một cường quốc về biển”.

Mặc dù không công bố kích thước và các thông số kỹ thuật quan trọng của  con tàu khu trục mới này nhưng tờ báo của quân đội Trung Quốc cho biết nó đã “thể hiện một khả năng tàng hình rất tốt và rất tương thích với các công nghệ điện từ” đồng thời nó đã được cải tiến để số lượng thành viên thủy thủ đoàn giảm tới 2/3 so với “đàn anh” Type 053 của nó.

Bài báo trên tờ PLA Daily còn khẳng định con tàu mới này là biểu tượng cho sự bắt đầu của một quá trình “chuyển đổi sức mạnh phòng thủ của hải quân Trung Quốc” bởi trong tương lai sẽ có ngày càng nhiều những con tàu hiện đại tương tự được sản xuất.

Khu trục hạm tàng hình Type 056 này sẽ chủ yếu được dùng trong các nhiệm vụ hộ tống và chống tàu ngầm, tờ PLA Daily nói.

Hiện Trung Quốc đang ‘mắc kẹt’ trong một cuộc tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku do Nhật đang quản lý ở biển Hoa Đông. Căng thẳng đã liên tục gia tăng trong những tháng gần đây. Cả 2 bên đều đã từng cử chiến đấu cơ để xua đuổi đối phương, xua đuổi tàu đánh cá của nhau hay tàu tuần tra biển chơi trò “mèo đuổi chuột” với nhau quanh các hòn đảo.

Hồi đầu tháng 2, căng thẳng đã bị Trung Quốc đẩy lên một mức cao mới khi tàu chiến của nước này bật radar ‘khóa mục tiêu’ – hành động thể hiện sự sẵn sàng khai hỏa vào tàu chiến của Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Dù Nhật đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động được cho là “khiêu chiến” này thì Trung Quốc vẫn một mực chối bỏ trách nhiệm.

Không chỉ hục hặc với Nhật Bản, Trung Quốc cũng đang có những hành động gây căng thẳng quanh vấn đề chủ quyền trên Biển Đông của các nước Đông Nam Á.
Lê Trí

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !