Trung Quốc đã có phi cơ tàng hình F-60?

Hình ảnh mới đây được đăng tải cho thấy, có khả năng Trung Quốc đã có chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới F-60. Nếu vậy, chưa đầy hai năm, Trung Quốc đã có hai loại chiến đấu cơ tàng hình J-20 và F-60.

Trung Quốc đã có phi cơ tàng hình F-60?

"Con ma biển"- Máy bay không người lái thế hệ mới của quân đội Mỹ

Mỹ sẽ đưa máy bay không người lái X-47B lên tàu sân bay

Trung Quốc lại bay thử chiến đấu cơ tàng hình J - 20

Trung Quốc đã có phi cơ tàng hình F-60?

Chiếc máy bay bí ẩn được cho là F-60 (J-21) đang trên đường đến Thẩm Dương

Hình ảnh cận cảnh cho thấy có khả năng đó là chiếc chiến đấu cơ tàng hình kiểu mới của Trung Quốc. Bức hình về chiếc máy bay kì bí này xuất hiện lần đầu hồi tháng 6/2012, trong hình là một chiếc máy bay được phủ bạt chở trên thùng của chiếc xe tải chuyên dụng.

Nhiều người cho rằng máy bay này đang trên đường đến Thẩm Dương. Trong khi không có quan chức nào đề cập gì đến chiếc máy bay này thì một số người đoán rằng, đây có thể là mẫu thử nghiệm của chiến đấu cơ F-60, một đối thủ cạnh tranh chính của chiếc J-20 do Tập đoàn máy bay Thành Đô sản xuất.

Chiếc máy bay bí ẩn xuất hiện có vẻ nhỏ hơn chiếc J-20, nó sẽ phù hợp hơn với việc tấn công không đối không hoặc không đối đất giống như chiếc F-35 do Mỹ chế tạo. Thoạt nhìn, có thể nghĩ rằng đó là một chiếc máy bay luyện tập Hongdu L-15.

Nhưng những hình ảnh ghi được vào tháng 7 cho thấy, nó trông giống với chiếc F-60 nhỏ gọn mà Thẩm Dương đang triển khai và từng đem mô hình đi triển lãm. Chiếc F-60 trống rất giống với F-22 của Lockheed Martin, nhưng nhỏ hơn và ít tàng hình hơn. Chính vì đặc diểm này mà phía Mỹ từng nghi ngờ Trung Quốc đã thông qua hình thức gián điệp nào đó, lấy trộm thông tin của F-22 để chế tạo F-60.

Nhiều năm trước, Tập đoàn máy bay Thẩm Dương đã từng bị Tập đoàn máy bay Thành Đô đánh bại khi phía Thành Đô đưa ra mẫu thiết kế chiến đấu cơ J-20 và đầu năm 2011, J-20 đã chính thức ra mắt. J-20 có kích thước lớn hơn chiếc máy bay bí ẩn vừa xuất hiện, được cho là máy bay chiến đấu tốc độ cao, có thể dùng để đánh chặn máy bay chiến đấu của đối thủ, ném bom, bắn hạ mục tiêu bằng tên lửa tầm xa giống như chiếc MiG-25 nổi tiếng của Liên Xô, hoặc dùng công nghệ tàng hình của nó để tiếp cận, tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển của đối thủ.

Hình ảnh mới về chiếc máy bay bí ẩn cho thấy, Trung Quốc đang phát triển loại máy bay chiến đấu tàng hình nhỏ gọn hơn, rẻ hơn chiếc J-20. F-60 là mã hiệu nội bộ lúc sản xuất, còn tên chính thức sau này sẽ là J-21.

Nếu quả thật đó là một chiếc chiến đấu cơ tàng hình mới, thì trong vòng chưa đầy hai năm, Trung Quốc đã cho ra hai loại máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và J-21.

Hòa Phong

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !