Trung Quốc chưa thể vận hành siêu tàu sân bay
Theo tờ Russia Today, nhằm chuẩn bị phương án tấn công USS Gerald R Ford – tàu sân bay lớn nhất hiện nay của Hải quân Mỹ, Trung Quốc đang cho triển khai đóng một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân 110.000 tấn tại một trong hai địa điểm là đảo Changxing tại thành phố Thượng Hải hoặc thành phố Đại Liên, phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh.
Hôm 23/12, tờ Business Standard tại New Delhi tiết lộ siêu tàu sân bay nội địa mới của Trung Quốc được thiết kế trên nguyên mẫu một tàu sân bay 80.000 tấn do Liên Xô cũ sản xuất trong thời Chiến tranh Lạnh, và có khả năng chuyên chở 60 máy bay.
Tuy nhiên, trả lời tờ Thời báo Hoàn Cầu, Đại tá Hải quân Trung Quốc – Li Jie thừa nhận Bắc Kinh có khả năng đóng một siêu tàu sân bay quy mô lớn song khả năng điều hành con tàu này là điều hoàn toàn đáng nghi ngại. Bởi lực lượng Hải quân nước này chưa từng vận hành một con tàu lớn như vậy.
Theo ông Li, nhiệm vụ vận hành một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân 110.000 tấn là vô cùng phức tạp so với quá trình thiết kế sản xuất. Do đó, Hải quân Trung Quốc cần thời gian chuẩn bị và nghiên cứu khả năng vận hành tàu trước khi đưa vào sản xuất.
“Trước khi đóng tàu, chúng tôi cần tính toán chính xác số lượng máy bay sẽ vận hành trên siêu tàu sân bay. Công việc này vô cùng quan trọng nhằm điều khiển hoạt động cất cánh hạ cánh của các máy bay trên tàu sân bay cũng như tìm kiếm nguồn năng lượng để con tàu hoạt động”, ông Li nói.
Cũng theo ông Li, một trong những công việc quan trọng không kém là Hải quân Trung Quốc cần lên kế hoạch xử lý những tình huống thách thức khi đưa siêu tàu sân bay hoạt động ngoài vùng biển lớn.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu nhận định trước khi Trung Quốc nghĩ tới chuyện đóng một siêu tàu sân bay thế hệ mới, điều quan trọng là Hải quân nước này cần có khả năng điều hành thành thạo Liêu Ninh – tàu sân bay nội địa đầu tiên được tân trang từ một tàu sân bay cũ mua lại của Ukraine.
Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh việc điều hành một tàu sân bay thậm chí còn là nhiệm vụ khó khăn với Hải quân Mỹ - quốc gia có gần 100 năm kinh nghiệm vận hành loại tàu này, do đó, đối với Trung Quốc, nhiệm vụ này còn gian nan hơn rất nhiều.