"Trung Quốc chưa thể chế tạo chiến đấu cơ không người lái"
![]() |
Các thế hệ trực thăng không người lái được Trung Quốc trưng bày tại thành phố Trường Sa năm 2012 |
Theo Tân Hoa Xã, quá trình phát triển các thế hệ máy bay không người lái có khả năng chiến đấu gian nan gấp 10 lần so với việc chế tạo máy không người lái thông thường. Đặc biệt với tham vọng đưa các chiến đấu cơ không người lái triển khai trên tàu sân bay, Trung Quốc sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn.
Để thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhắm tới các mục tiêu của đối phương, chiến đấu cơ không người lái cần được trang bị một hệ thống nhắm mục tiêu đáng tin cậy hoạt động như mắt của máy bay.
Trong khi đó, phần não máy bay chính là hệ thống đặt lệnh ổn định. Ngoài ra, hệ thống truyền thông đạt tiêu chuẩn sẽ được coi là phần tai và miệng của máy bay. Đáp ứng được những yêu cầu trên, ngay khi nhận được lệnh từ trung tâm chỉ huy, chiến đấu cơ không người lái sẽ tự động tấn công mục tiêu.
Hiện nay, các thế hệ trực thăng không người lái còn có khả năng cất cánh và hạ cánh ngay trên các loại tàu chiến với bề mặt hoạt động hạn hẹp như tàu khu trục và tàu hộ tống.
Mặc dù các tàu sân bay được thiết kế phần bề mặt rộng lớn phục vụ hoạt động của các đơn vị không quân song không ít hạn chế đã được phát hiện trong quá trình vận hành, Tân Hoa Xã nhận định. Đây chính là điểm yếu cần được khắc phục trước khi Trung Quốc mơ về việc cho ra đời và vận hành các chiến đấu cơ không người lái hiệu quả như Mỹ.