Trung Quốc chào hàng UAV siêu rẻ

Tại triển lãm Hàng không Chu Hải lần thứ 9 vừa kết thúc hôm Chủ nhật 18/11, lần đầu tiên Trung Quốc trình làng máy bay không ngưới lái Wing Loong. Tuy khá giống với chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ, nhưng giá cả của Wing Loong thì lại rất cạnh tranh.

 Báo chí Nga cho hay, giá của một chiếc Wing Loong của Trung Quốc chỉ khoảng 1 triệu USD, trong khi một chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ nếu "độ" thêm các thiết bị đặc biệt thì có thể lên đến 30 triệu USD. 

Trung Quốc chào hàng UAV siêu rẻ - ảnh 1
Máy bay không người lái Wing Loong của Trung Quốc được dự tính có giá 1 triệu USD

Giá cả chênh lệch 30 lần, con số quả thật rất ấn tượng. Chính vì vậy, sau khi Wing Loong được công khai trước công chúng tại triển lãm Chu Hải năm nay, nó được rất nhiều người quan tâm. Các phóng viên nước ngoài đều viết về loại máy bay không người lái này của Trung Quốc.

Các nhà quan sát quân sự của Nga phân tích, máy bay không người lái có khả năng tấn công này của Trung Quốc  không phải là “hàng nhái” của máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ.

Chiếc Wing Loong của Trung Quốc bay cao tối đa 5300m, chiều dài 9,34m, sải cánh 14m, có thể bay 4000km, thời gian bay liên tục là 20 giờ. Trong khi chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ có thể bay cao 15000m, dài 11m, sải cánh 20m, có thể bay 5900km, thời gian bay liên tục là 16-28 giờ. 

Trung Quốc chào hàng UAV siêu rẻ - ảnh 2
Chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ

Tuy khả năng tác chiến và đặc tính kỹ thuật của Wing Loong chưa thể so với MQ-9 Reaper của Mỹ, nhưng tính năng lại không chênh nhau nhiều, trong khi đó là giá cả chênh lệch những 30 lần.

Các chuyên gia cho rằng, giá cả chính là ưu điểm cạnh tranh chủ yếu của Wing Loong so với MQ-9 Reaper của Mỹ.

Từ năm 2005, các chuyên gia Viện nghiên cứu thiết kế máy bay Thành Đô của Trung Quốc đã bắt tay nghiên cứu Wing Loong. Năm 2008, Wing Loong cất cánh lần đầu tiên, nhưng đến triển lãm hàng không Chu Hải năm nay mới lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, máy bay không người lái Wing Loong của Trung Quốc có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, cả trong quân sự lẫn hỗ trợ ứng cứu, thăm dò địa chất, v.v...

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !