Trung Quốc cần 20 tỷ USD xây nhóm tác chiến tàu sân bay

Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSIC) sẽ cần ít nhất 20 tỷ USD để thiết kế và phát triển các loại tàu nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Hải quân nước này, theo tờ Yomiuri Shimbun, Nhật Bản.
Trung Quốc cần 20 tỷ USD xây nhóm tác chiến tàu sân bay - ảnh 1
Liêu Ninh - Tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc 

Với nhiệm vụ đóng 80% tàu thuyền phục vụ lực lượng Hải quân Trung Quốc, CSIC đã sẵn sàng nâng ngân sách thông qua hoạt động trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hiện nay, CSIC mới chỉ thu xếp được khoản tiền dưới 8,5 tỷ USD do hoạt động của công ty liên quan tới sự phát triển của quân đội Trung Quốc, số nhà đầu tư tham gia cũng sẽ bị giới hạn.

Phần lớn ngân sách của CSIC được tích lũy từ nhiều hoạt động kinh doanh khác của nhà nước song hiện nay CSIC đang cân nhắc kế hoạch bán cổ phần ra thị trường. Giới quan sát nhận định, một khi nguồn tiền ngày càng tăng trong thị trường mở, đây sẽ là cách kêu gọi người dân ủng hộ nỗ lực phát triển của quân đội Trung Quốc. 

Ngoài ra, mục tiêu nâng ngân sách của CSIC còn nhằm đảm nhận toàn bộ các dự án quân sự chủ chốt đã ký kết với chi nhánh – Công ty Công nghiệp đóng tàu Dalian, đơn vị tân trang tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh. 

Theo các bản báo cáo, trong tương lai, Trung Quốc sẽ đóng ít nhất 3 tàu sân bay. Trong đó, CSIC sẽ đóng một hoặc vài tàu sân bay trong vòng 5 – 10 năm tới. 

Nếu chỉ nắm trong tay lực lượng tàu sân bay, năng lực hải quân của Trung Quốc vẫn chưa thể nâng lên tầm cao mới. Do đó, CSIC sẽ đóng thêm các tàu khu trục, chiến hạm, tàu sân bay đổ bộ, giúp Hải quân Trung Quốc xây dựng nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên. Trong đó, Liêu Ninh giữ vai trò “lá cờ đầu”. Toàn bộ kế hoạch trên đã được công bố chính thức trên website của Hải quân Trung Quốc hôm 24/9. 

Nhân sự kiện kỷ niệm 64 năm Hải quân Trung Quốc hồi tháng Tư, Tướng Duan Zhaoxian thông báo vị trí bố trí đội hình tàu sân bay hay nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc sẽ không nằm ngoài 3 hạm đội chủ lực của quốc gia bao gồm: hạm đội Biển phía Bắc, phía Đông và phía Nam. 

Minh Thu

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !