Trung Quốc bắt tay New Zealand thử nghiệm vắc-xin Covid-19 mới đầy triển vọng

Một loại vắc-xin Covid-19 do Trung Quốc chế tạo đang được thử nghiệm tại New Zealand và được kỳ vọng còn tốt hơn cả Pfizer của Mỹ.

Một nhóm tình nguyện viên ở New Zealand trở thành những người đầu tiên tiêm thử vắc-xin Covid-19 thế hệ thứ 2 mang tên ReCov do hãng dược Rec-Biotechnology Giang Tô của Trung Quốc sản xuất.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), khoảng 25 người trẻ tuổi ở New Zealand được tiêm vắc-xin Covid-19 ReCov trong tuần này. Đây là một phần trong chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mà Rec-Biotechnology Giang Tô phối hợp với Phòng Nghiên cứu Lâm sàng New Zealand có trụ sở ở 2 thành phố là Auckland và Christchurch tiến hành.

{keywords}
Trong tuần này, New Zealand cho tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 ReCov của Trung Quốc trên 25 tình nguyện viên. (Ảnh: SCMP)

Theo kế hoạch, tới tháng Chín, 100 người ở New Zealand sẽ được tiêm thử vắc-xin ReCov. Ngoài ra, quá trình tiêm thử quy mô lớn hơn với hàng ngàn người tham gia dường như sẽ được triển khai ở New Zealand, nếu như quá trình nghiên cứu đầu tiên diễn ra thành công.

Trong đó, vắc-xin Covid-19 ReCov sẽ được tiêm thử nghiệm trên cả người trẻ tuổi và đối tượng trên 55 tuổi.

Tiến sĩ Chris Wynne, Giám đốc y khoa tại Phòng Nghiên cứu Lâm sàng New Zealand, cho hay quá trình tiêm thử nghiệm sẽ diễn ra “chậm hợp lý” với những người trẻ tuổi hơn được tiêm liều vắc-xin ít hơn trong lần đầu tiêm thử.

“Chúng tôi tiêm theo liều lượng và đánh giá phản ứng. Hiện chưa có những vấn đề cụ thể và chúng tôi hy vọng không có phản ứng, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng thận trọng khi thử nghiệm”, ông Wynne chia sẻ. 

Ông Wynne đồng thời nhấn mạnh, New Zealand được xem là nơi lý tưởng để tiến hành thử nghiệm lâm sàng, bởi quốc gia này có hệ thống chăm sóc y tế tốt, người dân thân thiện và có thể cung cấp dữ liệu nghiên cứu chất lượng cao đối với ngành công nghiệp dược phẩm.

Cũng theo ông Wynne, vắc-xin Covid-19 ReCov của Trung Quốc có thể còn tốt hơn cả vắc-xin Covid-19 Pfizer do hãng dược BioNTech của Mỹ sản xuất và đang được chính phủ New Zealand ưu tiên sử dụng. Bởi vắc-xin Covid-19 ReCov có khả năng miễn dịch với 2 phần của virus.

“Trên lý thuyết nếu xảy ra đột biến trên một phần của virus, một số loại vắc-xin không còn phát huy hiệu quả phòng bệnh bởi lúc này virus sẽ né tránh vắc-xin. Nhưng nếu cơ thể chúng ta chống lại được 2 phần của virus, virus sẽ có ít cơ hội tránh được hệ thống miễn dịch của cơ thể hơn”, ông Wynne nhấn mạnh.

“Tôi hy vọng từ dữ liệu thử nghiệm trên động vật, vắc-xin ReCov sẽ phát huy hiệu quả thành công trên người. Chúng tôi hy vọng sẽ có 100 người đạt miễn dịch thành công”, ông Wynne nói thêm.

Hiện tại, nhiều hãng sản xuất vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm tiêm trên người ở Australia. Nhưng đây là lần đầu tiên một vắc-xin của Trung Quốc được thử nghiệm ở New Zealand.

Hiện Phòng Nghiên cứu Lâm sàng New Zealand vẫn tiến hành tuyển thêm tình nguyện viên tham gia chương trình thử nghiệm vắc-xin Covid-19 ReCov. Theo đó, mỗi tình nguyện viên sẽ nhận được khoản tiền bồi thường là 2.110 USD.

Cựu TT Philippines Benigno Aquino đột ngột qua đời, nguyên nhân được hé lộ

Cựu TT Philippines Benigno Aquino đột ngột qua đời, nguyên nhân được hé lộ

Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino (61 tuổi) đã bất ngờ qua đời tại bệnh viện vào hôm nay (24/6).

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !