Trung Đông được lợi gì nếu Nga thiết lập căn cứ quân sự?

Theo hãng tin Sputnik (Nga), một tướng cấp cao Nga cho biết, Nga sẽ tăng cường khả năng chiến đấu bằng cách nâng cấp các cơ sở hạ tầng tại căn cứ ở Tartus (Syria) và cho phép Nga giúp các nước trong khu vực chống lại các phần tử cực đoan.

Tướng Nga Gamal Mazlum cho biết: “Việc xây dựng căn cứ quân sự tại Syria sẽ giúp Nga nâng cao khả năng chống khủng bố. Sự hiện diên của Nga tại Syria cũng sẽ giúp các nước Ả Rập trong khu vực tiến hành các chiến dịch chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan”.

Trung Đông được lợi gì nếu Nga thiết lập căn cứ quân sự? - ảnh 1

Tàu chiến Pyotr Velikiy của Nga cùng thủy thủ đoàn đã cập cảng ở thành phố Tartus (Syria).

Theo vị tướng người Nga, điều này rất quan trọng trong bối cảnh “quan hệ giữa các nước Ả Rập và Mỹ đã trở nên yếu đi”. Ông lấy Ai Cập làm ví dụ. Khi vào thời Tổng thống Hosni Mubarak, Ai Cập và Mỹ vẫn là những đối tác chiến lược. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011 và việc ông Abdel Fattah el-Sissi được bầu làm Tổng thống đã khiến hai bên không còn thân thiết như trước.

Thêm vào đó, chính quyền Obama giờ đây không khuyến khích triển khai quân sự trực tiếp ở Trung Đông. Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump cũng đưa ra những thông điệp nói rằng quân đội Mỹ sẽ giảm bớt tần suất hoạt động ở Trung Đông. Kết quả là quan hệ giữa Mỹ và một số những đối tác chính tại khu vực này đang dần trở nên phai nhạt.

Ông Mazlum cho biết, nếu Syria đồng ý cho phép Nga thiết lập căn cứ tại Tartus, Nga có thể tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải. “Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, tại các nước Trung Đông và Bắc Phi, bao gồm Iraq, Yemen, Ai Cập, Syria, Libya và Algeria, hoàn toàn không có sự hiện diện của quân đội Nga, mặc dù Nga vẫn tiếp tục hợp tác với những nước kể trên”, vị tướng người Nga nói.

Ông Mazlum nhận định, Washington chắc chắn sẽ không hài lòng trước việc Nga có căn cứ quân sự tại Trung Đông. “Đây có thể là bước khởi đầu cho việc xây dựng tầm ảnh hưởng sâu rộng của Nga trong khu vực. Chỉ mới đây thôi Nga chỉ hoạt động ở Biển Đen, nhưng giờ đây phía Đông Địa Trung Hải cũng là nơi hoạt động của Hải quân Nga”, vị tướng cho biết. “Tôi tin Nga sẽ không để tuột một cơ hội lớn như vậy”.

Nga đã cho xây dựng một cơ sở hỗ trợ hải quân nhỏ tại Tartus, phía Tây Bắc Syria kể từ năm 1977 đến nay. Vào tháng 10, các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ có dự định xây dựng một căn cứ hải quân thực sự tại thành phố cảng của Syria. Các văn bản cần thiết để thiết lập căn cứ đã sẵn sàng và đang chờ chính phủ hai bên xét duyệt.

Vào ngày 21/11, ông Viktor Ozerov, chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang phụ trách Quốc phòng và An ninh trả lời hãng tin RIA Novosti rằng căn cứ này có thể sẽ được xây dựng trong vòng hai năm.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !