Trung - Ấn đua nhau sắm vũ khí của Nga
Tờ Hindu của Ấn Độ mới đây đưa tin, cuối năm 2012, Nga và Trung Quốc đã kí kết hiệp định khung về việc Nga cung cấp 4 tàu ngầm Amur-1650 cho Trung Quốc. Tháng 1/2013, hai nước này lại kí kết thỏa thuận hợp tác về máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.
![]() |
| Đội Su-30 của Trung Quốc |
Bài báo cho biết, nếu hai bên tiến hành thuận lợi hai thỏa thuận này, thì đây là lần đầu tiên sau 10 năm bị gián đoạn, Nga lại cung cấp vũ khí tấn công cho Trung Quốc, và cũng là mốc đánh dấu việc những vũ khí Nga bán cho Trung Quốc đã vượt xa vũ khí bán cho Ấn Độ. Tình hình trước kia thì hoàn toàn ngược lại.
Ví dụ, trước kia bộ phận ra-đa, động cơ của chiến đấu cơ Su-30MKK Nga bán cho Trung Quốc không hiện đại bằng loại Su-30MKI bán cho Ấn Độ. Nhưng nay tình hình đã thay đổi ngược lại. Tàu ngầm Amur-1650 sắp tới cấp cho Trung Quốc hiện đại hơn, ít gây tiếng ồn hơn so với tàu ngầm Kilo mà Nga bán cho Ấn Độ.
![]() |
| Tàu ngầm Amur của Nga |
Hơn nữa, chiến đấu cơ Su-35 mà Trung Quốc sắm đón nhận có hệ thống ra-đa, động cơ và thiết bị điện tử hiện đại hơn loại được trang bị cho Su-30MKI.
Chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga Konstantin Makiyenko cho rằng, việc Trung Quốc mua Su-35 sẽ làm giảm giá trị của những chiến đấu cơ Rafale mà Ấn Độ mua từ Pháp. Chuyên gia này phân tích: “Những chiếc Rafale không thể so bì được với loại Su-35 mà Nga bán cho Trung Quốc. Phạm vi quét của ra-đa Irbis trang bị cho Su-35 lớn gấp hai lần so với ra-đa RBE2 của Rafale. Động cơ 117S của Su-35 mạnh hơn nhiều động cơ M88 của Rafale”.
Bài báo cho biết, Ấn Độ vẫn là đối tác đáng tin cậy nhất của Nga, khi nhu cầu mua sắm quốc phòng của Ấn Độ chưa bao giờ bị phía Nga từ chối. Còn Nga thì vẫn luôn cảm thấy nguy cơ từ “con rồng” Trung Quốc, và cũng đặt dấu hỏi lớn cho ý đồ của Trung Quốc đối với khu vực Siberia giàu tài nguyên nhưng ít dân cư này.
Nhưng cần phải nhìn nhận vấn đề Nga cấp lại vũ khí tấn công cho Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa ba nước Nga, Trung Quốc và Mỹ. Hiện quan hệ của Nga, Trung Quốc với Mỹ đang gặp nhiều sóng gió. Bài báo phân tích rằng, Nga thất vọng về chính sách “tái thiết” mà Tổng thống Obama đưa ra, coi đó là một phương tiện để Mỹ có thể nhận được sự nhượng bộ đơn phương của Nga, còn Trung Quốc thì cho rằng chiến lược tập trung vào khu vực châu Á Thái Bình Dương của Mỹ là để áp chế Trung Quốc.
![]() |
| Chiến đấu cơ Su-30 của không quân Ấn Độ |
Việc Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng cũng một phần do chiến lược đẩy mạnh quan hệ toàn diện của hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, kim ngạch thương mại song phương trong năm nay giữa Nga và Trung Quốc hy vọng sẽ đạt con số 90 tỉ USD, và hướng tới 200 tỉ USD vào năm 2020. Tổng thống Nga Putin thậm chí còn ví rằng “mượn cơn gió Trung Quốc cho hành trình kinh tế của Nga”.
Điều này lại hoàn toàn trái ngược với tình trạng ảm đạm trong quan hệ thương mại giữa Nga và Ấn Độ. Theo bài báo, kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ năm 2012 chỉ là 11 tỉ USD, và cả hai bên phải cố gắng để có thể đạt con số 20 tỉ USD vào năm 2015.


