Trực thăng vận tải không người lái đầu tiên ra trận

Sau nhiều năm thử nghiệm và chỉnh sửa, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại Afghanistan đã được trang bị chiếc UAV vận tải cất cánh thẳng đứng K-Max đầu tiên.

Trực thăng vận tải không người lái đầu tiên ra trận

Trực thăng vận tải không người lái đầu tiên ra trận

Khác với các UAV đã được trang bị từ trước, K-Max không được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát hay tấn công bằng tên lửa mà chỉ thuần túy cho công việc vận tải.

Thiết kế ban đầu của UAV K-Max là một chiếc trực thăng một chỗ ngồi có khả năng mang theo 2,8 tấn tải trọng tại độ cao bằng mực nước biển và 2 tấn tải trọng ở độ cao 4.800 mét. Tuy nhiên, sau đó nó đã được nâng cấp để có thể hoạt động hoàn toàn tự động như một chiếc UAV thực thụ. Một chiếc K-Max mang đủ tải có khối lượng 5.5 tấn có khả năng bay liên tục với tốc độ tuần tiễu 185 km/h trong 2,6 giờ liên tục, vận chuyển hàng hóa trong cự ly tối đa 480 km.

Một trong những đặc điểm ưu việt của K-Max là khả năng hoạt động tự động của nó. Phần mềm đặc biệt viết cho K-Max có khả năng giúp chiếc máy bay này được lập trình tự động nhận hàng, thả hàng tại tọa độ đã nạp trước, trở về căn cứ và hạ cánh.

Không những thế, trong quá trình hoạt động tự động, nếu có tình huống mới xảy ra bất thường, nhân viên điều khiển tại trung tâm có thể can thiệp và thay đổi chương trình của chiếc trực thăng này bất cứ lúc nào. Ngoài những lúc đó, họ chỉ có một công việc duy nhất là theo dõi đường bay của K-Max qua thiết bị định vị và tín hiệu hình ảnh được cung cấp bởi camera gắn trên thiết bị.

Trong năm 2010, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều thử nghiệm trên khả năng vận chuyển hàng hóa của K-Max. Những thử nghiệm này bao gồm các nội dung như thử thả dù hàng hóa tại độ cao thấp với các khối lượng từ 36 tới 273 kg và độ cao từ 48 đến 100 mét.

Một chiếc K-Max có hệ thống móc treo đặc biệt giúp chiếc UAV này có khả năng mang theo 4 kiện hàng hóa khác nhau và thả từng kiện hàng tại mỗi địa điểm riêng biệt, Khả năng thả hàng chính xác từ độ cao thấp của K-Max giúp quân đội Mỹ dễ dàng hơn trong việc tiếp tế cho binh sĩ tại các địa điểm khó hạ cánh bằng trực thăng và thả dù từ các máy bay vận tải.

Hiện tại, quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục thử nghiệm thả hàng hóa từ K-Max tại độ cao lớn sử dụng loại dù có thiết bị điều hướng theo tín hiệu GPS, tăng khả năng tiếp tế hàng hóa kịp thời nhất trong điều kiện chiến tranh khốc liệt nhất.

Trực thăng vận tải không người lái đầu tiên ra trận

K-Max thử nghiệm hạ cánh trên biển

Trực thăng vận tải không người lái đầu tiên ra trận

K-Max thử nghiệm hạ cánh trên vị trí hẹp và phức tạp

Trực thăng vận tải không người lái đầu tiên ra trận

Thử nghiệm thả hàng bằng dù từ UAV K-Max

Xuân Tùng

Theo Strategypage

Theo Strategypage

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !