Trinh nữ hoang mang khi bác sĩ kê thuốc đặt âm đạo

Chưa từng quan hệ tình dục, Nguyễn Thanh Lan trú tại Định Công, Hà Nội bị viêm nhiễm âm đạo. Cô đến một phòng khám sản khoa điều trị nhưng bác sĩ lại kê cho thuốc đặt âm đạo khiến Lan hoang mang.

Trinh nữ hoang mang khi bác sĩ kê thuốc đặt âm đạo - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Hoang mang vì sợ đặt thuốc âm đạo làm rách màng trinh

Lan kể, tháng trước cô có biểu hiện ngứa vùng kín, khu vực nhạy cảm xuất hiện nhiều khí hư có mùi khó chịu. Lo sợ bị bệnh liên quan đến khu vực thầm kín nên Lan đã đến phòng khám sản khoa tư nhân ở Giải Phóng, Hà Nội khám. 

Sau khi thăm khám làm xét nghiệm dịch âm đạo và nước tiểu, siêu âm bụng, Lan được bác sĩ chẩn đoán nấm âm đạo.

Bác sĩ kê cho Lan một đơn thuốc. Sau đó Lan mang đơn thuốc ra ngoài mua. Về đến nhà, Lan mở từng loại thuốc ra đọc hướng dẫn sử dụng. Cô tá hỏa khi bác sĩ kê một viên thuốc dài khoảng hơn 1cm hình viên đạn với hướng dẫn sử dụng thuốc đặt âm đạo. 

Ngay sau đó, Lan đã mang thuốc đến phòng khám hỏi bác sĩ về việc kê đơn có thuốc đặt âm đạo. Bác sĩ khám cho Lan khẳng định không ảnh hưởng gì đến trinh tiết nếu đặt thuốc này. Tuy nhiên, Lan vẫn lo lắng không dám đặt thuốc.

Trường hợp Hoàng Hải Hà, sinh viên Đại học Mở Hà Nội cũng tương tự. Hà bị viêm âm đạo. Cô đến một trung tâm sức khỏe sinh sản khám. Sau khi làm đủ các xét nghiệm hết hơn 1 triệu đồng, Hà được bác sĩ chẩn đoán viêm âm đạo + nhiễm nấm candida. Sau đó, Hà được bác sĩ kê đơn thuốc cũng có thuốc đặt âm đạo.
Trinh nữ hoang mang khi bác sĩ kê thuốc đặt âm đạo - ảnh 2

Lan đi kiểm tra lại bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Hà về lên mạng tìm hiểu thì được biết thuốc này chỉ dùng cho những phụ nữ đã từng quan hệ tình dục, sinh con. Những cô gái chưa quan hệ tình dục không sử dụng được. 

Vì bị viêm nhiễm nặng, đi tiểu đau buốt, Hà nghĩ ra cách ngâm viên thuốc vào nước khoảng 20 giây cho mềm rồi thực hiện các thao tác như hướng dẫn ghi. Một tuần sau, Hà đến khám lại, bệnh đã giảm. Bác sĩ kiểm tra màng trinh không bị thương tổn. Lúc này, Hà mới thổ lộ với bác sĩ về cách ngâm thuốc qua nước của mình. 

Vẫn có thể đặt thuốc âm đạo với phụ nữ còn trinh

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trung tâm Y tế lao động Thái Hà cho biết nấm âm đạo là bệnh phổ biến ở nữ giới do sự mất cân bằng trong cơ thể người phụ nữ. 

Sự mất cân bằng ấy có thể là do sử dụng kháng sinh, tình trạng thai nghén, rối loạn nội tiết, dùng thuốc tránh thai. Bệnh cũng có thể lây qua quá trình quan hệ tình dục, dùng chung quần lót với người bệnh… 

Biểu hiện của bệnh là ra nhiều huyết trắng, ngứa âm đạo, có cảm giác nóng rát khi đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục. Còn với những người chưa quan hệ tình dục thường bị ngứa, nhiều khí hư, mùi khó chịu, đi tiểu đau vì viêm nhiễm vào phần phụ, bàng quang...

Việc đặt thuốc âm đạo ở người chưa quan hệ tình dục bác sĩ Dung cho biết vẫn có thể. Vì màng trinh của người phụ nữ cách xa cửa mình khoảng 2cm. 

Nếu trong trường hợp cần thiết bác sĩ có thể kê các loại thuốc đặt rất nhỏ, nếu khéo léo đưa vào âm đạo cũng không sợ tổn hại đến màng trinh.  

Tuy nhiên, thực tế bác sĩ thường không khuyến khích sử dụng thuốc đặt cho những người chưa quan hệ tình dục, bởi vì có nhiều loại thuốc để uống mà không nhất thiết phải dùng đến thuốc đặt.

Còn bác sĩ Phùng Thanh Vân – Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cho rằng đối với những người phụ nữ chưa quan hệ tình dục, lo sợ việc ảnh hưởng đến màng trinh khi sử dụng thuốc đặt chữa viêm nhiễm, nấm ngứa là điều đương nhiên. 

Mọi người thường lo sợ đưa thuốc vào có thể làm rách màng trinh, chảy máu... nên e dè với thuốc đặt. Thuốc đặt âm đạo rất hiệu quả trong chữa viêm nên bác sĩ sẽ cân nhắc tùy từng trường hợp chỉ định đặt. Nếu thăm khám cấu tạo màng trinh bác sĩ sẽ tư vấn để đặt thuốc không ảnh hưởng đến trinh tiết.

Việc màng trinh dễ bị tổn thương hay không còn phụ thuộc vào độ dày, mỏng, đàn hồi của màng trinh.Song màng trinh rất khó bị rách nếu người đặt chỉ tác động nhẹ nhàng khi đặt thuốc. 
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !