Triều Tiên phóng thêm 2 tên lửa đạn đạo sau khi Mỹ đột ngột tái triển khai tàu sân bay

Triều Tiên cho phóng thêm 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắm về phía Nhật Bản ngay sau khi Mỹ đột ngột tái triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực.

Vào sáng nay (6/10), Triều Tiên đã cho phóng thêm 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản, ngay sau khi Mỹ bất ngờ tái triển khai tàu sân bay tới khu vực. 

Vụ phóng vào sáng nay là lần thứ 6 Triều Tiên phóng thử tên lửa trong vòng 12 ngày qua. Lần gần nhất là vào ngày 4/10, Triều Tiên đã bất ngờ cho phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn qua không phận Nhật Bản.

Chỉ trong vòng 12 ngày, Triều Tiên đã 6 lần phóng thử nghiệm tên lửa. (Ảnh minh họa)

Phản ứng trước hành động khiêu khích của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã cho triển khai đợt tập trận phóng tên lửa. Tuy nhiên, trong lúc diễn tập, một quả tên lửa của Hàn Quốc gặp trục trặc kỹ thuật giữa đường bay và rơi xuống một cơ sở quân sự. May mắn không có thương vong sau sự việc.  

“Đây là vụ phóng thứ 6 chỉ trong một  khoảng thời gian ngắn từ cuối tháng Chín. Chuyện này chắc chắn không thể tha thứ”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. 

Đáng nói, vụ phóng tên lửa thứ 6 diễn ra chỉ sau gần một tiếng đồng hồ chính quyền Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích Mỹ vì tuyên bố những vụ phóng thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên là phản ứng trước các động thái quân sự của liên minh Mỹ - Hàn. 

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Triều Tiên công bố, chính quyền Bình Nhưỡng cũng chỉ trích việc Washington tái triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên, và cáo buộc hành động này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. 

Theo Reuters, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã bất ngờ được tái triển khai tới bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cho phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn qua không phận Nhật Bản hôm 4/10. Trong khi đó, vào tuần trước, sau khi kết thúc cuộc tập tận hải quân giữa Mỹ - Nhật - Hàn, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã được lệnh rời khỏi biển Nhật Bản. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết tàu sân bay Mỹ đã tiến vào hải phận nước này vào cuối ngày 5/10. 

Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mạnh với phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế sau khi phóng hàng loạt tên lửa. 

Cũng theo Tổng thống Yoon, trong số 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Triều Tiên phóng vào sáng nay có một quả tên lửa đạt độ cao khoảng 100 km và bay xa 350 km, quả tên lửa thứ hai đạt độ cao khoảng 50 km và tầm bắn là 800 km và đều bay theo quỹ đạo bất thường. 

Trên thực tế, nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới được Triều Tiên phát triển thời gian gần đây được thiết kế bay ở tầm thấp hơn và có tính cơ động cao hơn. Những tính năng này khiến nhiệm vụ phát hiện và đánh chặn tên lửa của Triều Tiên trở nên khó khăn hơn. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh thêm 2 tên lửa được Triều Tiên phóng sáng nay là từ một khu vực nằm gần thủ đô Bình Nhưỡng. 

Từ đầu năm nay, Triều Tiên đã cho phóng thử nghiệm khoảng 40 tên lửa bao gồm tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ tàu hỏa, sân bay và tàu ngầm. Đặc biệt, Triều Tiên còn thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu tiên kể từ năm 2017. Vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 4/10 của Triều Tiên qua không phận Nhật Bản khiến chính quyền Tokyo đưa ra cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn. 

Giới chức Seoul và Washington nhận định Bình Nhưỡng còn đang chuẩn bị cho vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !