Triều Tiên 'phản pháo' vụ bắn chết công dân Hàn Quốc trên biển

Hôm nay (30/10), Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc mới là bên chịu trách nhiệm đầu tiên cho cái chết của viên chức nước này trên biển hồi tháng trước.

Theo Triều Tiên, do Hàn Quốc không kiểm soát tốt công dân nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh, vụ việc chỉ là “tai nạn” nên không đáng để mối quan hệ liên Triều rơi vào “thảm họa”. Triều Tiên còn khẳng định đã làm hết sức nhưng không thể thu hồi thi thể viên chức Hàn Quốc để trao trả cho gia đình nạn nhân.

{keywords}
Tàu của hải quân Hàn Quốc được huy động tìm kiếm thi thể công dân bị quân đội Triều Tiên bắn chết trên biển. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, phía quân đội Hàn Quốc cho biết nam viên chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc đã bị quân đội Triều Tiên bắn chết khi đang trôi nổi trong vùng biển của Triều Tiên trên biển Hoàng Hải. Người này bị mất tích trước một ngày bị quân đội Triều Tiên bắn chết khi đang làm nhiệm vụ gần đảo biên giới Yeonpyeong.

Người này đã bất ngờ biến mất khỏi con tàu giám sát có trọng tải 500 tấn vào trưa ngày 21/9. Vào thời điểm đó, con tàu của Hàn Quốc đang tiến hành tuần tra quanh khu vực 10 km thuộc phía nam Đường giới hạn phía bắc (NLL), đường biên giới trên biển giữa Hàn – Triều.

“Nói thẳng, vụ việc gần đây trên vùng biển phía tây là kết quả của việc thiếu kiểm soát công dân từ phía Hàn Quốc trong khu vực nhạy cảm giữa lúc sự căng thẳng và mối đe dọa hiện hữu liên quan tới đại dịch Covid-19 tại Hàn Quốc”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.  

“Do đó, lỗi đầu tiên để xảy ra sự việc là do Hàn Quốc. Triều Tiên đã cố hết sức để tìm kiếm thi thể viên chức Hàn Quốc nhưng không có kết quả”, KCNA nhấn mạnh.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc và quyết định thi hành những biện pháp trong tương lai liên quan tới những vụ việc như trên”, KCNA không nói rõ những biện pháp mà Triều Tiên nhắc tới là gì.

Triều Tiên cũng cho biết những vụ việc như trên không nên là nguyên nhân đẩy quan hệ Hàn – Triều rơi vào thảm họa.

Đáng nói, Chủ tịch Kim Jong-un đã có động thái bất ngờ khi nhanh chóng gửi lời xin lỗi vì khiến Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc “thất vọng” sau vụ việc quân đội Triều Tiên bắn chết viên chức Hàn Quốc.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Triều Tiên tiến hành cuộc điều tra chung về cái chết của viên chức Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc.

“Chúng tôi kêu gọi các đường đây nóng liên lạc quân sự liên Triều cần được tái hoạt động đầu tiên để phục vụ trao đổi thông tin giữa hai nước”, ông Cho Hey-sil, phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát biểu trong cuộc họp báo.

Hiện tại hai bên vẫn bất đồng trước ý kiến về việc Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên sau khi bắn chết công dân nước này còn đốt xác. Ngoài ra, dù nhiều lần kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành điều tra chung nhưng cho tới nay, Seoul vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Ẩn ý sau lời xin lỗi quá nhanh của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc?

Ẩn ý sau lời xin lỗi quá nhanh của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc?

Việc ông Kim Jong-un nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi sau khi binh sĩ Triều Tiên bắn chết một viên chức Hàn Quốc hồi tháng Chín được cho là nhằm “kiểm soát tình hình”. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !