Triều Tiên gỡ phong tỏa thành phố biên giới sau 3 tuần

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cho gỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố biên giới Kaesong cùng các khu vực lân cận sau 3 tuần.

 

Theo thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải vào hôm nay (14/8), ông Kim đưa ra quyết định trên trong cuộc họp của Bộ Chính trị nhằm thảo luận những biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 cùng phản ứng trước những trận mưa lớn và ngập lụt.

Trước đó, vào cuối tháng Bảy, ông Kim đã hạ lệnh phong tỏa thành phố biên giới Kaesong sau khi phát hiện một nam công dân đào tẩu từng sinh sống 3 năm ở Hàn Quốc trở về nước. Người này bị nghi ngờ mắc Covid-19 và đã được đưa đi cách ly.

{keywords}
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho gỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố biên giới Kaesong sau 3 tuần. (Ảnh: Yonhap)

Trong khi Triều Tiên khẳng định quốc gia này chưa có bất cứ trường hợp nào mắc Covid-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết những kết quả xét nghiệm cuối cùng của nam công dân Triều Tiên đào tẩu về nước là “không thể xác định được”.

Trong khi đó, KCNA dẫn lời ông Kim cho hay, các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 đã giúp ổn định nguy cơ bùng phát dịch trong khu vực.

Dù xóa lệnh phong tỏa tại thành phố Kaesong, ông Kim nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát biên giới vẫn được duy trì chặt chẽ. Thậm chí, ông Kim còn hạ lệnh cho người dân không chấp nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài liên quan tới những trận lụt gần đây ở Triều Tiên.

“Tình hình lây lan dịch bệnh trên toàn cầu ngày càng tồi tệ, điều này khiến chúng ta không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài liên quan tới thiệt hại do lũ lụt, cũng như cần thực hiện kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn cùng công tác phòng chống dịch bệnh”, ông Kim tuyên bố.

Trước đó, hôm 7/8, KCNA đưa tin, Chủ tịch Kim đã tới thăm một ngôi làng bị ngập trong nước lũ ở tỉnh Bắc Hwanghae. Sau những cơn mưa lớn gần đây, hơn 900 ngôi nhà tại ngôi làng ở tỉnh Bắc Hwanghae đã bị ngập trong nước hoặc bị phá hủy hoàn toàn.

Chuyến thăm tới tỉnh Bắc Hwanghae đánh dấu lần thứ hai ông Kim có chuyến thị sát tới vùng lũ kể từ khi ông lên nắm quyền điều hành Triều Tiên vào năm 2011. Chuyến thị sát đầu tiên của ông Kim tới vùng lũ diễn ra vào năm 2015 tại tỉnh Bắc Hamgyong.

Bán đảo Triều Tiên đang trải qua một trong những đợt mưa kéo dài nhất trong lịch sử, kéo theo tình trạng ngập lụt diện rộng và sạt lở đất. Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều ghi nhận những trường hợp tử vong do thiên tai. 

KCNA xác nhận đợt mưa năm nay đã gây ra thiệt hại lớn cho một số tỉnh, khiến nhiều trang trại bị ngập sâu trong nước. Theo đó, khoảng 16.680 ngôi nhà cùng 630 tòa nhà công cộng đã bị phá hủy hoặc ngập trong nước, cùng nhiều công trình đường xá, cầu cống và đường sắt bị hư hại do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt.

Triều Tiên dùng tàu hỏa chuyển gạo cứu trợ tới vùng biên giới phong tỏa

Triều Tiên dùng tàu hỏa chuyển gạo cứu trợ tới vùng biên giới phong tỏa

Triều Tiên đã dùng tàu hỏa để vận chuyển số lượng lớn gạo cứu trợ tới thành phố biên giới Kaesong, nơi đang bị phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !