Triều Tiên có ý định mua Su-35 của Nga

Theo các hãng thông tấn của Hàn Quốc và Nga, Chủ tịch Kim Jong-un đã cử một đoàn đại biểu đến Moscow nhằm hỏi mua Su-35, phi cơ chiến đấu hiện đại nhất của Nga vào thời điểm hiện tại.

Vào ngày 8/1, một sĩ quan quân đội cấp cao của Hàn Quốc đã trả lời báo JoongAng Ilbo, một tờ nhật báo của Hàn Quốc, rằng Triều Tiên đã chính thức liên lạc với Nga nhằm thỏa thuận mua máy bay tiêm kích Sukhoi Su-35. Sau đó, ngày 9/1, hãng tin Itar-TASS của Nga cũng đăng tin này dựa trên tin tức của JoongAng Ilbo.

Triều Tiên có ý định mua Su-35 của Nga - ảnh 1

Triều Tiên đã hỏi mua rất nhiều loại máy bay hiện đại, trong đó có Su-35 của Nga.

Theo thông tin ban đầu, yêu cầu này đã được đưa ra từ tháng 11/2014 khi Choe Ryong-hae, một quan chức Triều Tiên, đứng đầu phái đoàn đặc biệt và bay đến Nga. Trong chuyến thăm này, ông Choe đã gặp Tổng thống Vladimir Putin và gửi cho ông một bức thư do chính Chủ tịch Kim Jong-un viết.

“Ông Choe Ryong-hae, vào tháng 11 năm ngoái đã có chuyến thăm Moscow với vai trò đại biểu đặc biệt của Chủ tịch Kim Jong-un, đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin về một thỏa thuận cung cấp máy bay Sukhoi Su-35”, báo JoongAng Ilbo trích dẫn nguồn tin từ một sĩ quan quân đội Hàn Quốc. Nguồn tin này nói thêm rằng, ông không tin Nga sẽ đồng ý thỏa thuận do lệnh cấm vận quốc tế được áp đặt lên Triều Tiên.

Máy bay Su-35 là phi cơ chiến đấu lợi hại nhất hiện đang được sử dụng trong Lực lượng Không quân Nga. Là loại máy bay có động cơ đôi, một bước tiến lớn so với máy bay Su-27 có từ thời Liên Xô, máy bay có thể bay cao, có tốc độ nhanh và có tải trọng vũ khí lớn. Cùng với hệ thống điện tử trên máy bay, Su-35 là đối thủ rất nguy hiểm với nhiều loại phi cơ hiện đại của Mỹ.

Loại máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ thứ tư này sẽ là sự nâng cấp đáng kể đối với Lực lượng Không quân Triều Tiên, vốn gồm toàn những phi cơ đã lỗi thời của Trung Quốc và Nga như MiG-21 và Su-25. Triều Tiên đã mua những chiếc máy bay này vào giai đoạn Liên Xô đang dần suy thoái.

Từ lâu, Triều Tiên đã muốn có máy bay hiện đại nhằm cạnh tranh với quân đội Hàn Quốc và hạm đội của Mỹ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của JoongAng Ilbo, “mặc dù Triều Tiên có thể sản xuất rất nhiều loại vũ khi trong nước, nhưng có vẻ họ vẫn phải thỏa thuận với Nga bởi việc chế tạo máy bay chiến đấu cần có những công nghệ phức tạp”.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên đã ra nước ngoài để tìm mua các loại máy bay hiện đại. Cha của Chủ tịch Kim Jong-un là ông Kim Jong-il đã hỏi mua máy bay chiến đấu của Nga trong các cuộc gặp gỡ trong các năm 2001 và 2002. Ông Kim Jong-il sau đó đã tới Moscow vào năm 2011 và một lần nữa bày tỏ ý định mua máy bay. Cùng năm đó, cố lãnh đạo Triều Tiên đã tới Bắc Kinh để tọa đàm với Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là ông Hồ Cẩm Đào về việc mua các máy bay tàng hình J-10 và J-11. Ông Hồ đã từ chối thỏa thuận.

Mặc dù Nga sẽ không bán cho Triều Tiên Su-35, Nga vẫn quan tâm đến việc củng cố quan hệ với này trong những tháng gần đây. Tháng trước, một phát ngôn viên của điện Kremlin công bố rằng Tổng thống Putin đã mời ông Kim Jong-un tới Nga vào tháng 5 năm nay để tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít. Nếu ông Kim chấp thuận lời mời, đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi kế nhiệm chức Chủ tịch từ người cha của ông đã qua đời vào cuối năm 2011.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !