Triều Tiên chuẩn bị hoàn thành sản xuất tàu ngầm hạt nhân đầu tiên?

Truyền thông Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đang bí mật phát triển một tàu ngầm năng lượng hạt nhân, có thể sẽ đi vào hoạt động năm 2020. Các báo cáo này xuất phát từ một nguồn tin giấu tên nhưng rất đáng tin cậy.

Tờ Sekai Nippo của Nhật Bản mới đây cho biết, họ có nguồn tin mật, “quen thuộc” với tình hình ở Triều Tiên khẳng định rằng Bình Nhưỡng đang bí mật xây dựng tàu ngầm hạt nhân và đây có thể là một bước nhảy vọt cực kỳ lớn đối với hải quân Triều Tiên. Hiện hải quân của quốc gia bí ẩn nhất thế giới này có khoảng 50-60 tàu ngầm điện-diesel.

Nguồn tin cũng cho hay các kỹ sư Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ cho Triều Tiên tại xưởng đóng tàu hải quân Nampo của nước này.

Mặc dù tàu ngầm hạt nhân là loại vũ khí khó sản xuất và chi phí cao so với các loại tàu điện-diesel, song tàu ngầm hạt nhân lại nhanh hơn, mạnh hơn, linh hoạt hơn và có phạm vi hoạt động lớn hơn bởi có thể ở dưới nước trong thời gian lâu hơn vì không cần nạp thêm nhiên liệu.

Triều Tiên có thể đang tự mình phát triển tàu ngầm hạt nhân? Ảnh minh họa: Sputnik

Tàu ngầm hạt nhân thường mang theo các tên lửa đạn đạo, từ đó có thể tăng cường sức phóng cũng như nâng cao khả năng tàng hình so với việc bắn tên lửa từ mặt đất. Các nhà phân tích từng đồn đoán sở dĩ Triều Tiên quan tâm đến tàu ngầm hạt nhân là vì lý do này, đặc biệt là Bình Nhưỡng đang không ngừng đẩy mạnh chương trình tên lửa trong những năm gần đây.

Trong hải quân Hoa Kỳ, các tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo là một phần trong “bộ ba hạt nhân”, đảm bảo khả năng bắn trả của Mỹ trong các vụ tấn công hạt nhân bất ngờ. Cụ thể là, hải quân Hoa Kỳ có thể phát hiện và tiêu diệt tất cả các tàu ngầm mang tên lửa trước khi kẻ địch kịp ra tay.

Kể từ năm 2014, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, Pukguksong-1 ít nhất là 6 lần. Một tên lửa Pukguksong-1 có thể được đưa lên tàu ngầm hạt nhân, sau đó đi vào vùng lãnh hải quốc tế và khai hỏa, như vậy, rất khó có thể đánh chặn được tên lửa của Triều Tiên. Pukguksong-1 cũng được cho là có thể gắn thêm đầu đạn hạt nhân nhỏ.

Quân đội Mỹ đã tiến hành giám sát chặt chẽ hải quân Triều Tiên sau khi nghi ngờ nước này thực hiện vụ phóng thử tên lửa Pukguksong-1 hồi tháng 8 vừa qua. Trong tháng 5, các chuyên gia của trang 38 North, trang phân tích chuyên về tình hình Triều Tiên, thông báo các hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ở Nampo.

Bất chấp nghị quyết trừng phạt và những lời răn đe mạnh mẽ từ phương Tây, Bình Nhưỡng vẫn chưa có dấu hiệu dừng các chương trình vũ khí và hạt nhân của mình. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua (18/9) còn thẳng thừng tuyên bố: “Hoa Kỳ và những kẻ chư hầu của nước này càng thúc đẩy áp đặt cấm vận và áp lực lên Triều Tiên thì chúng ta càng đẩy nhanh tiến trình trở thành một quốc gia hạt nhân”.

Tuệ Minh (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !