Triều Tiên càng "nóng tính", công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc càng "được mùa"

Khi mối đe dọa tấn công bằng hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên lên tới đỉnh điểm cũng là lúc ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc “được mùa”.

Trong hàng thập niên qua, Hàn Quốc là một trong những quốc gia nhập xuất thiết bị và công nghệ quân sự lớn nhất trên thế giới mà chủ yếu từ Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Hàn Quốc cũng đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Cụ thể, theo số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc, chỉ trong 10 năm qua, hoạt động xuất khẩu vũ khí của nước này đã tăng gấp 10 lần từ 253 triệu USD lên con số 2,5 tỷ USD vào năm 2016. Trong đó, các loại vũ khí như tên lửa, tàu ngầm, chiến đấu cơ và pháo cối của Hàn Quốc đã trở nên phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, Đông Âu và Nam Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngồi trên chiếc máy bay huấn luyện T-50 tạiTriển lãm Quốc phòng và Hàng không thế giới Seoul hôm 17/10.

Giới phân tích cho rằng, chính mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên đã khiến quân đội các nước trên thế giới quan tâm tới đội quân của Hàn Quốc cũng như những loại vũ khí mà lực lượng này sở hữu.

“Quân đội Hàn Quốc hiện nhận được sự tôn trọng lớn bởi họ đang phải đối mặt với một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất thế giới hiện nay và lực lượng này đã được huấn luyện kỹ càng để đối phó với tình hình”, Japan Times dẫn lời chuyên gia Richard Aboulafia  tại công ty tư vấn quốc phòng và hàng không Teal Group. 

Cũng theo ông Aboulafia, các hệ thống vũ khí do Hàn Quốc sản xuất dù không thể sánh ngang với Mỹ và các đối thủ châu Âu về mặt kỹ thuật nhưng giá thành lại rẻ hơn nhiều.

Chính sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp vũ khí trong nước đã khiến các nhà tổ chức Hàn Quốc chú trọng tới trưng bày những mặt hàng quân sự do các công ty nội địa chế tạo thay vì các đối tác nước ngoài trong Triển lãm Quốc phòng và Hàng không thế giới Seoul diễn ra hồi tuần trước.

Trong đó, khoảng 60 máy bay huấn luyện tối tân T-50 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) và tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ hợp tác sản xuất đã có mặt ở thị trường Thái Lan, Indonesia, Iraq và Philippines với doanh thu đạt 2,3 tỷ USD trong 10 năm qua. Hiện tại, KAI đang tiếp tục đàm phán hợp đồng mua bán với các nước ở châu Phi và Trung Mỹ. 

Điểm quan trọng là KAI còn đang thảo luận với quân đội Mỹ về bản hợp đồng trị giá 15 tỷ USD để thay thế 350 máy bay huấn luyện đã lỗi thời của Mỹ bằng T-50. Song hiện tại, KAI đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ Boeing và Saab.

Nhưng nếu thỏa thuận giữa KAI và quân đội Mỹ thành công, ngành xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc sẽ đạt doanh thu lên tới 12 tỷ USD trong năm nay.

Còn theo số liệu được Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm công bố năm 2016, do phải đối mặt với mối đe dọa từ Triều Tiên, chi tiêu quốc phòng của chính phủ Hàn Quốc đã nằm trong Top đầu ngoài các vùng chiến sự ở Trung Đông và châu Phi. Cụ thể, Hàn Quốc đã chi tới 12,5% ngân sách quốc gia cho hoạt động quốc phòng, vượt trên cả Mỹ với 9,3%. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !