Triều Tiên bị nghi vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo

Hôm nay (25/3), Triều Tiên đã cho phóng ít nhất 2 vật thể từ bờ biển phía đông nước này và được cho là tên lửa đạn đạo.

Đây là thông tin được các quan chức Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tuyên bố. Nếu vật thể mà Triều Tiên phóng là tên lửa đạn đạo, đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền Bình Nhưỡng cho thử nghiệm loại vũ khí này kể từ khi ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

Điều đáng nói, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nằm trong lệnh cấm của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Do đó, nếu thông tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào hôm nay là sự thật, hành động này sẽ là thách thức mới cho những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden trên con đường tìm kiếm cơ hội đàm phán với Bình Nhưỡng.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận, ít nhất “2 vật thể chưa xác định” được phóng từ tỉnh Nam Hamgyong nằm ở bờ biển phía đông Triều Tiên ra biển. Các cơ quan tình báo Mỹ - Hàn cũng đang phân tích dữ liệu về vụ phóng để có thêm thông tin, JSC cho biết thêm.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng mới nhưng chi tiết về số lượng và loại vật thể thì chưa được công bố.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố đây có thể là tên lửa đạn đạo.

“Vật thể không rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản và nó cũng không rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản”, quan chức Nhật Bản nói.

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cảnh báo các tàu không lại gần khu vực có vật thể rơi, cũng như yêu cầu cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Vào cuối tuần qua, các quan chức Mỹ - Hàn cho biết Triều Tiên đã cho phóng 2 tên lửa hành trình từ bờ biển phía tây nước này hôm 21/3. Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhận định vụ thử này là “chuyện bình thường”. Các quan chức tại Washington khẳng định đàm phán giữa Mỹ - Triều vẫn rộng mở sau vụ phóng trên.

{keywords}
Hình ảnh KCNA công bố về vụ phóng thử vũ khí chiến thuật mới được phát triển vào ngày 21/3. (Ảnh: Yonhap)

Các quan chức cấp cao Mỹ cũng cho hay, chính quyền của ông Biden đang “trong giai đoạn cuối” xem xét chính sách thi hành với Triều Tiên. Trong tuần tới, các cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp mặt với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về chính sách với Triều Tiên.

Triều Tiên từng tuyên bố nước này từ chối đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ, dù chính quyền của Tổng thống Biden đã nhiều lần cố liên lạc với Bình Nhưỡng kể từ giữa tháng Hai.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !