Triều Tiên bán vũ khí hạt nhân cho nước ngoài là “cơn ác mộng” với Mỹ?

Trong lúc nền kinh tế Triều Tiên không mấy khả quan, nhiều chuyên gia phương Tây đã bày tỏ lo ngại rằng nước này sẽ bán công nghệ hạt nhân cho các nước trên thế giới.

Vào ngày 9/9, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm, sau đó nước này tuyên bố họ đã phát triển một loại đầu đạn hạt nhân có thể được lắp đặt lên các tên lửa đạn đạo. Sức công phá của lần thử nghiệm này ước tính vào khoảng 25 đến 30 kiloton, mạnh hơn nhiều so với các lần thử nghiệm trước đây. Mặc dù quy mô của cuộc thử nghiệm đã khiến một số chính trị gia Mỹ lo lắng, Washington hiện vẫn tập trung chủ yếu vào khu vực Trung Đông.

Triều Tiên bán vũ khí hạt nhân cho nước ngoài là “cơn ác mộng” với Mỹ? - ảnh 1

Nhiều chuyên gia phương Tây lo ngại Triều Tiên sẽ bán công nghệ vũ khí hạt nhân ra bên ngoài.

Dường như chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chấp nhận rằng Triều Tiên sẽ không giải giáp vũ khí hạt nhân. Vào đầu tháng này, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper đã phát biểu rằng “khả năng thuyết phục Triều Tiên tiêu hủy vũ khí của mình là gần như không thể xảy ra”. Mặc dù vậy, chính quyền Obama vẫn tiếp tục khẳng định rằng họ không muốn Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, nhiều người đã bày tỏ lo ngại về khả năng Triều Tiên sẽ chuyển giao các công nghệ hạt nhân cho một số nước trên thế giới. Bà Hillary Clinton gọi đây là một hiểm họa nghiêm trọng bởi “vấn đề lớn nhất sẽ là việc các tổ chức khủng bố sẽ có trong tay những nguyên liệu hạt nhân”.

Cho đến thời điểm này, các chuyên gia cho rằng Triều Tiên mới chỉ đang xem xét cung cấp vũ khí hạt nhân cho các nước có chủ quyền, khi họ dẫn ra một số bằng chứng cho thấy nước này có thể có liên quan đến chính phủ Gaddafi trước đây của Libya và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân thất bại của Syria. Trong nhiều năm qua, Triều Tiên được cho là đã thiết lập một mạng lưới với nước ngoài để bán lẻ tên lửa và các bộ phận của chúng.

Trong bối cảnh việc thuyết phục Triều Tiên giải giáp vũ khí hạt nhân trở nên ngày càng khó xảy ra, nhiều người cho rằng Bình Nhưỡng, hiện đang chịu các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề, có thể sẽ bán công nghệ hạt nhân cho những thế lực ngầm trên thế giới.

Theo các chuyên gia phương Tây, để điều này không xảy ra, cộng đồng quốc tế phải kêu gọi Trung Quốc thực hiện đầy đủ lệnh cấm vận đối với Triều Tiên, đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động vận chuyển các nguyên liệu qua biên giới giữa hai nước này. Họ dẫn ra việc công ty Liaoning Hongxiang Group đã vận chuyển những nguyên liệu được cho là có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân vào Triều Tiên.

Ngoài ra, họ cũng khuyên các cơ quan tình báo trên thế giới cần phải hợp tác và chia sẻ thông tin của những người lao động từ Triều Tiên hiện đang có mặt trên khắp thế giới. Các chuyên gia phương Tây cho rằng những người này là những đầu mối trung gian để trao đổi công nghệ hạt nhân của Triều Tiên để mang về lợi nhuận.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !